Kiểm tra, xử lý các đối tượng trộm cắp dầu máy bay

VietTimes -- Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao UBND Thành phố HCM kiểm tra, làm rõ sự việc rút ruột dầu máy bay rồi đem đi tiêu thụ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/4/2017
Ảnh cắt từ clip
Ảnh cắt từ clip

Trước đó, từ ngày 13-15/3/2017, Đài Truyền hình Việt Nam có loạt phóng sự phản ánh về tình trạng ngang nhiên trộm cắp, rút ruột rồi mang đi tiêu thụ dầu máy bay diễn ra ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo phản ánh: Là lái xe có nhiệm vụ vận chuyển dầu máy bay nhưng thay vì đảm bảo an toàn cho những chuyến hàng, nhiều tài xế xe bồn lại cấu kết với các băng trộm ở quận 2, 7 và Nhà Bè để rút ruột hàng chục ngàn lít dầu máy bay mỗi ngày.

Trước đó nữa, ngày 9/3, hàng trăm cán bộ chiến sỹ của Cục Cảnh sát Hình sự (C45), Viện Khoa học hình sự (C54), Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 (K20) và các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã bắt giữ gần 30 đối tượng trong một đường dây rút ruột xăng dầu.

Lực lượng Công an bất ngờ ập vào một bãi đất trống trên đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2 (gần vòng xoay Mỹ Thủy, sát Tổng kho xăng dầu Cát Lái) bắt quả tang 4 đối tượng, gồm: Võ Sương (tài xế xe bồn BKS 51D - 084.24), Trần Thanh Quý (phụ xe bồn), Đoàn Anh Dũng (sinh năm 1983) và một đối tượng tên Bình (chưa rõ lai lịch, đứng ra mua xăng, dầu rút trộm) đang phá niêm chì, xả van rút xăng, dầu.

Đây là chuyên án quy mô lớn được C45 lên kế hoạch đấu tranh từ nhiều tháng nay. Qua điều tra, các trinh sát phát hiện 3 nhóm đối tượng do Huỳnh Minh Dũng (tự Dũng "Lủng", sinh năm 1969, ngụ huyện Nhà Bè); anh em Đoàn Anh Tuấn (tự Vũ Anh, sinh năm 1979), Đoàn Anh Kiệt (tự Vũ Em, sinh năm 1981), Đoàn Anh Dũng (tự Bé, sinh năm 1983, cùng ngụ phường Thạch Mỹ Lợi, quận 2); Trần Tình (sinh năm 1987), Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (cùng ngụ huyện Nhà Bè) đã có hành vi móc nối với các tài xế xe bồn rút trộm xăng dầu rồi tuồn ra ngoài bán.

Sau khi rút trộm xăng, dầu, các tài xế xe bồn pha trộn tạp chất vào bồn để đủ số lượng, đóng lại niêm phong, đi giao cho các cây xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.

Đường dây này hoạt động rất tinh vi trong khoảng gần 1 năm nay với sự tham gia của nhiều đối tượng cộm cán. Hiện C45 đã áp giải những đối tượng liên quan về trụ sở để tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác cũng ập vào hai khu vực vắng vẻ khác ở huyện Nhà Bè và Q.7 bắt giữ quả tang 2 nhóm đang rút ruột xăng dầu với hành vi tương tự.

Trước đó, như VietTimes đã đưa tin, ngày 9/3, Cục Cảnh sát Hình sự (C45), Viện Khoa học hình sự (C54), đã bắt giữ gần 30 đối tượng trong một đường dây rút ruột xăng dầu.

Lực lượng Công an bất ngờ ập vào một bãi đất trống trên đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2 (gần vòng xoay Mỹ Thủy, sát Tổng kho xăng dầu Cát Lái) bắt quả tang 4 đối tượng, gồm: Võ Sương (tài xế xe bồn BKS 51D - 084.24), Trần Thanh Quý (phụ xe bồn), Đoàn Anh Dũng (sinh năm 1983) và một đối tượng tên Bình (chưa rõ lai lịch, đứng ra mua xăng, dầu rút trộm) đang phá niêm chì, xả van rút xăng, dầu.

Đây là chuyên án quy mô lớn được C45 lên kế hoạch đấu tranh từ nhiều tháng nay. Qua điều tra, các trinh sát phát hiện 3 nhóm đối tượng do Huỳnh Minh Dũng (tự Dũng "Lủng", sinh năm 1969, ngụ huyện Nhà Bè); anh em Đoàn Anh Tuấn (tự Vũ Anh, sinh năm 1979), Đoàn Anh Kiệt (tự Vũ Em, sinh năm 1981), Đoàn Anh Dũng (tự Bé, sinh năm 1983, cùng ngụ phường Thạch Mỹ Lợi, quận 2); Trần Tình (sinh năm 1987), Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (cùng ngụ huyện Nhà Bè) đã có hành vi móc nối với các tài xế xe bồn rút trộm xăng dầu rồi tuồn ra ngoài bán.

Sau khi rút trộm xăng, dầu, các tài xế xe bồn pha trộn tạp chất vào bồn để đủ số lượng, đóng lại niêm phong, đi giao cho các cây xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.

Đường dây này hoạt động rất tinh vi trong khoảng gần 1 năm nay với sự tham gia của nhiều đối tượng cộm cán. Hiện C45 đã áp giải những đối tượng liên quan về trụ sở để tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác cũng ập vào hai khu vực vắng vẻ khác ở huyện Nhà Bè và Q.7 bắt giữ quả tang 2 nhóm đang rút ruột xăng dầu với hành vi tương tự.