Khu đất 'vàng' 3.300 m2 ở Sài Gòn được bán giá 1.430 tỷ

Trong năm 2016, TP HCM tiến hành đấu giá 23 khu đất “vàng” tại nhiều quận huyện trên địa bàn với diện tích 137.700 m2. Trong đó, khu đất “vàng” tại số 23 Lê Duẩn rộng 3.300 m2 đã được đấu giá thành công với giá trị 1.430 tỷ đồng 
Khu đất 'vàng' 3.300 m2 ở Sài Gòn được bán giá 1.430 tỷ

Theo thông tin từ Sở Tài nguyên - Môi trường TP HCM, 23 khu đất này thuộc các quận 1, 3, 5, 7, Thủ Đức và huyện Bình Chánh. Trong đó, 14 khu chưa hoàn tất đấu giá trong năm 2015 được chuyển qua năm 2016 với diện tích 95.400 m2; 9 khu đất còn lại với tổng diện tích 42.300 m2 được bổ sung đấu giá trong năm nay.

Trong số này, khu đất “vàng” tại số 23 Lê Duẩn rộng 3.300 m2 đã được đấu giá thành công với giá trị 1.430 tỷ đồng nhưng chưa bàn giao do đơn vị trúng đấu giá chỉ mới nộp 15% giá khởi điểm (giá khởi điểm là 558 tỷ đồng).

Theo quan sát, khu đất nằm nằm trung tâm TP, gần nhiều địa danh nổi tiếng như Nhà thờ Đức Bà, Dinh Thống Nhất, Thảo cầm viên, công viên 30 Tháng 4 và là khu vực tập trung nhiều cao ốc, trung tâm thương mại. 

Sở Tài nguyên - Môi trường cũng đã trình UBND TP HCM danh mục các dự án cần đất để triển khai trong năm 2016. Theo đó, trong năm nay, có tổng cộng 491 dự án cần thu hồi đất với diện tích gần 3.300 ha. Trong số này, có 298 dự án chuyển tiếp của năm 2015 với tổng diện tích gần 1.360 ha và 198 dự án đăng ký mới với diện tích 1.932 ha.

Theo Zing