Không quân Nga dội lửa vào lực lượng Hồi giáo cực đoan vùng nông thôn tỉnh Hama

VietTimes -- Ngày 02.10.2016, Không quân Nga, ngay sau khi tăng cường một phi đội Su-24, bắt đầu tiến hành các cuộc không kích ác liệt trên vùng nông thôn miền Bắc Hama, đánh vào lực lượng Hồi giáo cực đoan Jund Al-Aqsa (Al-Qaeda Syria) và Quân đội Syria tự do (FSA) gần thị trấn Latamineh.
Không quân Nga không kích dữ dội vùng nông thôn tỉnh Hama
Không quân Nga không kích dữ dội vùng nông thôn tỉnh Hama

Theo Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở ở London và được sự bảo trợ của phương Tây, một cuộc không kích chính xác của của Nga đã đánh trúng sở chỉ huy của tổ chức Jaysh Al-Izza thuộc Quân đội Syria Tự do, tiêu diệt 6 chiến binh Hồi giáo cực đoan và làm bị thương 7 người khác tại thị trấn Latamineh.

SOHR cho biết thủ lĩnh của  Jaysh Al-Izza có tên là Jamil Al-Saleh cũng có mặt trong sở chỉ huy khi không quân Nga tấn công.

Ngoài cuộc không kích vào Latamineh, Không quân Nga cũng ném bom lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến tại Kafr Zita, Souran, Helfaya, Taybat Al-Imam và làng Kawkab.

NT