Khởi tố đại gia Cà Mau mua dâm trẻ 14 tuổi

Chiều 25.6, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cà Mau đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng ông Tiêu Văn Luận (56 tuổi, ngụ khóm 6, phường 9, TP .Cà Mau - chủ khách sạn Best Cà Mau) vì hành vi “giao cấu với trẻ vị thành niên”.
Ông Tiêu Văn Luận là Chủ khách sạn Best Cà Mau, khách sạn lớn nhất tỉnh Cà Mau hiện nay.
Ông Tiêu Văn Luận là Chủ khách sạn Best Cà Mau, khách sạn lớn nhất tỉnh Cà Mau hiện nay.

Trước đó. ông Luận bị báo buộc chi 500.000 đồng mua dâm bé gái B.T.Q. (14 tuổi, tiếp viên quán nhậu Nhựt Duy ở phường 9, TP.Cà Mau).

Ngoài ông Luận, Công an TP.Cà Mau cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng bà Lâm Thị Châu (39 tuổi, ngụ khóm 2, phường 1, TP.Cà Mau – chủ quán nhậu Nhựt Duy) để điều tra về hành vi “môi giới mại dâm”.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, vào khoảng tháng 5.2015, bé Q. đến quán nhậu Nhựt Duy xin vào tiếp viên. Sau vài câu nói chuyện, bà Châu nhận Q. vào làm việc với điều kiện không hưởng lương, chỉ hưởng tiền bo. Đồng thời phải chấp nhận đi khách theo lệnh của bà Châu.

Do gia cảnh nghèo khó, Q. đồng ý. Tại quán nhậu Nhựt Duy bà Châu ép Q. đi bán dâm cho ông Luận tại nhà trọ Thanh Tuyền trên đường Nguyễn Trãi, (phường 9, TP. Cà Mau) hai lần vào khoảng đầu tháng 5 và cuối tháng 6.

Phát hiện con gái bị giam lỏng, ngày 16.6, bà T. T. Y. (57 tuổi là mẹ Q. ngụ xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời) đến Công an phường 9 trình báo vụ việc.

Công an thành phố vào cuộc, xác minh lời trình báo của bà Y. là đúng.

Ngay sau đó, ông Luận được mời lên làm việc. Tại đây, ông Luận thừa nhận hành vi của mình. Sau đó, bà Châu cũng thừa nhận hành vi phạm pháp.

Bé Q. khai nhận mỗi lần bị ép đi bán dâm, ông Luận trả 500.000 đồng, nhưng Q. không được nhận mà bà Châu chiếm giữ. 

Theo Lao động