Khỏa thân... không hẳn là làm bậy

VietTimes -- Nhắc đến hai chữ "khỏa thân", chắc hẳn bạn sẽ liên tưởng đến một ý nghĩa khác. Tuy nhiên, trong nhiều hoàn cảnh, khỏa thân lại là ngôn ngữ mạnh mẽ hơn bất kỳ hành động nào khác. 
Cuộc diễu hành xe đạp khỏa thân thế giới được bắt đầu tổ chức vào năm 2004, khuyến khích mọi người tại các thành phố trên khắp thế giới tôn vinh việc đi xe đạp và cơ thể con người.
Cuộc diễu hành xe đạp khỏa thân thế giới được bắt đầu tổ chức vào năm 2004, khuyến khích mọi người tại các thành phố trên khắp thế giới tôn vinh việc đi xe đạp và cơ thể con người.

Ngày 20/6/2015, tại New York, lễ hội của các nàng tiên cá lần thứ 3 được tổ chức trên đảo Coney. Những người tham gia lễ hội cần hóa trang thành nàng tiên cá và các sinh vật biển khác.

Ngày 17/1/2015, tại Paris, Tổ chức những người ủng hộ phong trào nữ quyền biểu tình, kỷ niệm 40 năm luật phá thai được hợp pháp hóa.

Ngày 31/7/2015, hơn 500 người dân Ba Lan tập trung tham gia ngày hội vẽ hoa văn lên người nhằm phá vỡ kỷ lục Guiness ngày hội vẽ hoa văn trên cơ thể có nhiều người tham gia nhất. 

Ngày 17/7/2015, tại New York đã diễn ra cuộc thi chạy với trang phục nội y, người tham gia chỉ mặc nội y và chạy hết mình. 

Ngày 25/8/2015, đội chèo thuyền của trường Đại học Warwick (Anh) đã chụp ảnh tập thể lõa thể, thể hiện sức trẻ của các thành viên trong đội.
Ngày 10/1/2015, tại Tokyo, 38 người tham gia lễ tắm băng chào đón năm mới để thử thách khả năng chịu đựng của cơ thể mình, làm sạch tâm hồn, đem lại vận may cho một năm mới.
Ngày 27/5/2015, tại Seoul diễn ra cuộc thi kỹ thuật phòng cháy chữa cháy của Lực lượng PCCC Hàn Quốc. Các sĩ quan PCCC Hàn Quốc tranh thủ khoe cơ bắp.

Ngày 15/1/2015, 30 tài xế xe buýt của Anh đã nảy ra ý tưởng chụp ảnh lịch khỏa thân để quyên góp cho một tổ chức cứu hộ máy bay trực thăng. Các tài xế đều hết sức "tự tin" về cơ thể mình, cuối cùng họ đã bán được 1.000 cuốn lịch với giá 4,99 bảng/cuốn. Sau đó, vì "cháy hàng", họ buộc phải in thêm.

Ngày 30/1/2015, tại Nam Phi, hơn 1.000 chàng trai đã tham gia cuộc thi chạy Daredevi được tổ chức mỗi năm một lần. Những người tham gia cuộc thi chỉ mặc một chiếc quần bơi nhằm nhắc nhở mọi người quan tâm đến căn bệnh ung thư tinh hoàn.

Ngày 8/2/2015, tại 1 suối nước nóng thuộc thành phố Kaganawa của Nhật Bản, khách du lịch tận hưởng giây phút thư giãn với chương trình tắm socola.

Ngày 18/4/2015, tại Kemerovo của Nga đã diễn ra lễ hội trượt tuyết Grelka. Hơn 1.600 người yêu thích môn vận động này đã tham gia với những bộ trang phục gợi cảm. 

Ngày 5/6/2015, tại thành phố Thessaloniki (Hy Lạp) đã diễn ra một cuộc thi xe đạp. Người dân tự phát tham gia nhằm kêu gọi sử dụng các phương tiện giao thông ít thải CO2, góp phần bảo vệ môi trường.

Ngày 12/7/2015, tại thành phố Fujisawa của Nhật Bản, các tín đồ theo Thần đạo đã khiêng hòm đựng thánh cốt ra biển trong lễ hội tế thiên vương, giúp làm sạch tâm hồn của mình.

Ngày 7/3/2015, tại  Valencia (Tây Ban Nha), hàng trăm người của tổ chức bảo vệ động vật đã lõa thể quỳ trên đường, lưng họ đeo chiếc roi được sử dụng trong các trận đấu bò tót, phản đối các cuộc thi đấu bò tót.

Ngày 11/8/2015, tại Barcelona (Tây Ban Nha), hàng nghìn người đồng tính luyến ái đã tụ tập tại công viên Isla Fantasia để tham gia chương trình lễ hội trên nước dành cho những người đồng tính luyến ái. Đây là lễ hội lớn nhất dành cho người đồng tính luyến ái tại châu Âu. Có khoảng 70.000 người tham gia ngày hội cuồng hoan kéo dài 12 ngày ở Barcelona. Lễ hội này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008.

Ngày 1/1/2015, tại bang Colorado (Mỹ), người dân tham gia cuộc thử thách mặc đồ tắm giữa ngày đông giá lạnh đầu tiên của năm mới, hàng trăm người đã tham gia hoạt động này và kêu gọi mọi người tham gia đóng góp từ thiện.

 Ngày 4/7/2015, tại thành phố Pamplona (Tây Ban Nha), những người ủng hộ phong trào bảo vệ động vật đã tụ tập biểu tình, kêu gọi xóa bỏ hoạt động thi đấu bò tót. Đó là thời điểm sắp diễn ra cuộc thi đấu bò tót ở địa phương. 

T.P (Theo Daily mail)