Khánh Hòa: Tìm cách bảo vệ trẻ em trước tiêu cực của công nghệ số

UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ triển khai 7 giải pháp nhằm bảo vệ trẻ em trước những tiêu cực của công nghệ số.

Trẻ em cần được bảo vệ khỏi tác động tiêu cực từ công nghệ số. Ảnh minh họa: Internet

Theo tin từ vtv.vn, ngày 29/5/2018, tại tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra Hội nghị triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018. Tại Hội nghị này, thông điệp được đưa ra là chung tay hạn chế tác động tiêu cực của thế giới công nghệ số đến sự phát triển toàn diện của trẻ em do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức. Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 diễn ra từ ngày 1/6 - 30/6 với chủ đề "Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số".

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ triển khai 7 giải pháp nhằm bảo vệ trẻ em trước những tiêu cực của công nghệ số. Trong đó, tỉnh tập trung kiểm tra các cơ quan, tổ chức kinh doanh, cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng để kịp chấn chỉnh tiêu cực, không tốt với trẻ em về an toàn thông tin mạng.

Bên cạnh đó, địa phương tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn như: các lớp kỹ năng sống, bơi lội, thể dục thể thao để thu hút trẻ trong dịp hè, giảm nguy cơ trẻ tiếp cận quá nhiều thông tin trên mạng.

Theo ICT News

http://ictnews.vn/internet/xa-hoi/khanh-hoa-tim-cach-bao-ve-tre-em-truoc-tieu-cuc-cua-cong-nghe-so-167980.ict