IS đoạt vũ khí Mỹ, đánh chính quyền thân Mỹ te tua

Sau chiến tranh Iraq, quân đội Mỹ  cung cấp một số lượng lớn vũ khí cho quân đội nước này. Cuộc chiến chống khủng bố bùng nổ, quân đội Mỹ cung cấp vũ khí với số lượng lớn cho các lực lượng khác như "đối lập ôn hòa", dân quân người Kurd. Những vũ khí này đại đa phần rơi vào tay IS.
Tên lửa TOW của Mỹ do Quân đội Syria tự do sở hữu
Tên lửa TOW của Mỹ do Quân đội Syria tự do sở hữu

Nhiều loại vũ khí hiện đại khác nhau đã lọt vào tay của IS với số lượng lớn.

IS chiếm được nguyên vẹn xe tăng M1A1 Abrams của quân đội Iraq.
Theo QPAN