Iraq, Iran cho phép Nga phóng tên lửa Kalibr bay qua không phận

VietTimes -- Theo kênh truyền hình "REN TV", Iraq và Iran đã cho phép quân đội Nga sử dụng không phận của các quốc gia này để phóng các tên lửa hành trình tấn công các nhóm khủng bố ở Syria.
Chiến hạm Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr
Chiến hạm Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr

Trước đó, Bộ Quốc phòng Ngã đã đã đề xuất với chính quyền Iraq và Iran cho phép tên lửa hành trình "Kalibr" bay qua không phận của các quốc gia này tấn công các nhóm khủng bố quốc tế ở Syria.

Ngày 15.08.2016, trên vùng biển Caspian và biển Địa Trung Hải bắt đầu cuộc diễn tập chiến thuật của Hải quân của Nga với sự tham gia của hơn 20 chiến hạm.

Tham gia cuộc diễn tập có hộ tống hạm tên lửa "Dagestan" , "Tatarstan", khinh hạm tên lửa và pháo hạm "Grad Sviyazhsk", "Great Ustyug", "Volgodonsk" và "Makhachkala".

Cùng với việc triển khai máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 ở Iran, động thái này cho thấy, có thể trong những ngày sắp tới, Nga sẽ lại triển khai một chiến dịch không kích mới, dữ dội hơn nhiều lần so với đợt tập kích đường không cuối năm 2015.

NT