“Hung thần” phản lực nhiệt áp Nga sắp xung trận cùng quân đội Syria

VietTimes--Các lực lượng vũ trang Syria đang tiến công vào địa bàn chiến lược của phiến quân thánh chiến trên biên giới Syria-Iraq với các trang thiết bị mới của Nga, đi cùng có thể có các cố vấn và lực lượng đặc nhiệm Nga. 
Tổ hợp pháo phản lực nhiệt áp TOS-1 trên sa mạc phía nam Syria
Tổ hợp pháo phản lực nhiệt áp TOS-1 trên sa mạc phía nam Syria

Ngày 18.05.2017, không quân Mỹ bất ngờ ném bom quân đội Syria, đang tiến hành cuộc tấn công vào hướng thị trấn al-Tanf. Không lùi bước, quân đội Syria tổ chức tấn công theo nhiều hướng khác nhau nhằm bao vây cô lập các căn cứ của lực lượng Hồi giáo cực đoan do Mỹ hậu thuẫn trên sa mạc phía nam Syria.

Trong chiến dịch tấn công vào thị trấn al-Tanf, có sự tham gia của các cố vấn Nga, hỗ trợ quân đội Syria khai thác sử dụng các loại vũ khí Nga hiện đại.

Đó là những trực thăng tấn công mới Mi-35 xuất khẩu của Nga. Không quân Syria sử dụng trực thăng Mi-24 có hình dáng bề ngoài tương tự, nhưng bộ càng bánh không thu lại cho thấy đây là chiếc Mi-35 mới hơn của không quân Nga.

“Hung thần” phản lực nhiệt áp Nga sắp xung trận cùng quân đội Syria  ảnh 1

“Hung thần” phản lực nhiệt áp Nga sắp xung trận cùng quân đội Syria  ảnh 2

Ngoài ra, trên chiến trường phía đông Sweida còn hiện diện 2 tổ hợp pháo binh Nga rất hiện đại. Tổ hợp pháo phản lực nhiệt áp TOS-1 và tổ hợp pháo mặt đất Msta-B 152mm. Đây là những loại vũ khí mà quân đội Syria không sở hữu trước khi lực lượng viễn chinh Nga tham chiến trên chiến trường.
Các thành viên trắc thủ pháo binh Syria được các cố vấn Nga huấn luyện. Nhiều khả năng là các cố vấn quân sự Nga sẽ đi cùng các đơn vị này thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ kỹ thuật và giải quyết những tình huống phức tạp trên chiến trường.

“Hung thần” phản lực nhiệt áp Nga sắp xung trận cùng quân đội Syria  ảnh 3

“Hung thần” phản lực nhiệt áp Nga sắp xung trận cùng quân đội Syria  ảnh 4

“Hung thần” phản lực nhiệt áp Nga sắp xung trận cùng quân đội Syria  ảnh 5

Nhiều lực lượng tham gia vào chiến dịch này, bao gồm lực lượng vũ trang Syria và các đơn vị quân tình nguyện Syria, Iraq (mặc quân phục khác nhau)

“Hung thần” phản lực nhiệt áp Nga sắp xung trận cùng quân đội Syria  ảnh 6

Phía xa là tổ hợp pháo phản lực BM-21 Grad

“Hung thần” phản lực nhiệt áp Nga sắp xung trận cùng quân đội Syria  ảnh 8

“Hung thần” phản lực nhiệt áp Nga sắp xung trận cùng quân đội Syria  ảnh 9

“Hung thần” phản lực nhiệt áp Nga sắp xung trận cùng quân đội Syria  ảnh 10

“Hung thần” phản lực nhiệt áp Nga sắp xung trận cùng quân đội Syria  ảnh 11

“Hung thần” phản lực nhiệt áp Nga sắp xung trận cùng quân đội Syria  ảnh 13

“Hung thần” phản lực nhiệt áp Nga sắp xung trận cùng quân đội Syria  ảnh 14

Toàn cảnh chiến trường sa mạc miền nam Syria 

“Hung thần” phản lực nhiệt áp Nga sắp xung trận cùng quân đội Syria  ảnh 16

“Hung thần” phản lực nhiệt áp Nga sắp xung trận cùng quân đội Syria  ảnh 17

“Hung thần” phản lực nhiệt áp Nga sắp xung trận cùng quân đội Syria  ảnh 18

Các đơn vị vũ trang Syria chỉ còn cách thị trấn al-Tanf, cửa khẩu biên giới của ba nước Iraq, Syria, Jordan.

NT