Hội Truyền thông số Việt Nam đổi mới để hoạt động hiệu quả

VietTimes -- Ngoài nhiệm vụ đổi mới, kiện toàn lại tổ chức Bộ máy, nhiệm kỳ 2017-2020 Hội truyền thông số Việt Nam đưa ra hàng loạt những hoạt động thiết thực, đảm bảo quyền lợi của hội viên, mang lại ý nghĩa xã hội.
Hội truyền thông số Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần II, nhiệm kỳ 2017 - 2020.
Hội truyền thông số Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần II, nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Sáng nay (15/7), Hội truyền thông số Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần II, nhiệm kỳ 2017 - 2020. Hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; cùng đông đảo Ủy viên Ban chấp hành.

Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm, ông Lê Đức Sảo, Phó Chủ tịch Hội kiêm Tổng thư ký cho biết, thời gian qua Hội Truyền thông số Việt Nam đã có nhiều hoạt động đúng trọng tâm, trọng điểm, đạt kế hoạch đề ra. Trong đó, tổ chức thành công Đại hội lần thứ II bầu ra Ban Chấp hành Hội; Tái cấu trúc, kiện toàn tổ chức bộ máy; Hoàn thiện các văn bản điều lệ, quy chế quan trọng; Hội đã lần lượt làm việc chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của các các đơn vị trực thuộc;...

Sau khi thảo luận sôi nổi, Hội Truyền thông số Việt Nam đã thống nhất quyết nghị nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong đó, Hội đã thông qua Quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Ban kiểm tra Hội truyền thông số Việt Nam; Bầu thêm 01 Phó Chủ tịch Hội.

Bên cạnh đó, Hội sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức, nhân sự như: Thành lập 2 bộ phận mới trực thuộc gồm 1 đơn vị nghiên cứu khoa học, 1 đơn vị ứng dụng Khoa học công nghệ và dịch vụ nội dung số; Thành lập Chi hội Truyền thông số phía Nam và tái cấu trúc Trung tâm Bản quyền số; Tiếp tục rà soát danh sách hội viên, kết nạp hội viên mới.

Ngoài ra, Hội cũng đã lên kế hoạch hợp tác cùng doanh nghiệp nước ngoài tổ chức Cuộc thi “Sáng tạo ứng dụng di động” dành cho học sinh, sinh viên các trường Đại học và cao đẳng CNTT, các bạn trẻ yêu CNTT; Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức CNTT cho 1.000 cán bộ, kỹ thuật viên các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Bộ TT&TT; giáo viên, sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng CNTT cả nước.

Cuối năm Hội sẽ tổ chức Hội thảo “Doanh nghiệp số” về triển khai thực hiện chiến lược công nghiệp 4.0. Đồng thời, sẽ lựa chọn 1 ngày trong năm để làm “Ngày Truyền thông số Việt Nam”, khởi động lại dự án “Khoảnh khắc Việt Nam”.

Hội Truyền thông số Việt Nam đổi mới để hoạt động hiệu quả ảnh 1Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Thông thông tin và truyền thông đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội trong thời gian qua.

Chủ tịch Hội mong muốn nhiệm kỳ 2017-2020 Ban chấp hành tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước, khắc phục những vướng mắc đang gặp phải. Đặc biệt Chủ tịch Hội đề nghị tiếp tục kiện toàn bộ máy, đổi mới hoạt động các hoạt động của Hội của các đơn vị trong Hội. Đặc biêt, việc tổ chức các hoạt động phải sâu và thiết thực đảm bảo quyền lợi của hội viên và mang nhiều ý nghĩa xã hội.