Hội thảo quốc tế về sự hình thành các ngôi sao lần đầu diễn ra ở Việt Nam

VietTimes -- Hội thảo nhằm đưa các nhà lý thuyết và các nhà quan sát thiên văn về sự hình thành các ngôi sao đến bên nhau với trên 150 giáo sư, nhà khoa học đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự.
Là hội thảo đầu tiên ở Việt Nam về sự hình thành các ngôi sao, hội thảo còn nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự hợp tác chặt chẽ thông qua nhiều nhóm nghiên cứu nhỏ.
Là hội thảo đầu tiên ở Việt Nam về sự hình thành các ngôi sao, hội thảo còn nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự hợp tác chặt chẽ thông qua nhiều nhóm nghiên cứu nhỏ.

Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” năm 2016, ngày 25/7, tại Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE) Quy Nhơn - Bình Định, Trung tâm Gặp gỡ Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Bình Định phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề "Sự hình thành ngôi sao trong các môi trường khác nhau."

Giáo sư Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam cho biết, tại hội thảo khoa học quốc tế lần này có trên 120 báo cáo nghiên cứu khoa học của các giáo sư, nhà nghiên cứu có uy tín trên thế giới trình bày về kết quả và nhận định nghiên cứu mới về sự hình thành ngôi sao trong các môi trường khác nhau…

Họ chính là những người tạo ra các bước tiến mới, làm giàu thêm sự hiểu biết của chúng ta về các ngôi sao, về cấu trúc dạng sợi, lõi của ngôi sao, sự tiến hoá của đám mây xung quanh ngôi sao cũng như sự kết nối giữa các ngôi sao, bao gồm cả sự hình thành những ngôi sao khối lượng nhỏ, ngôi sao có khối lượng rất lớn, cấu trúc dạng sợi, những đám mây phân tử khổng lồ và cả sự hình thành các ngôi sao cỡ thiên hà… 

Là hội thảo đầu tiên ở Việt Nam về sự hình thành các ngôi sao, hội thảo còn nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự hợp tác chặt chẽ thông qua nhiều nhóm nghiên cứu nhỏ.

Hội thảo sẽ tiến hành đến ngày 30/7/2016. Trước đó, ngày 24/7, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Ban Tổ chức hội thảo đã tổ chức một lớp đào tạo ngắn về sự hình thành ngôi sao làm kiến thức nền tảng cho các học viên là sinh viên, nghiên cứu viên trẻ mới tiếp cận lĩnh vực này. 

Có 23 người tham gia lớp đào tạo; trong đó có 12 học viên Việt Nam, 3 học viên đến từ Trường Đại học Quốc gia Lào…