Hội Sách Hà Nội 2016 hướng tới xây dựng xã hội học tập

VietTimes -- Hội Sách Hà Nội 2016 có 170 gian hàng trưng bày, giới thiệu, phát hành sách, ấn phẩm của hơn 46 Nhà xuất bản, công ty sách trong nước và 20 thương hiệu xuất bản nước ngoài và đặc biệt có sự tham gia của Hiệp hội Xuất bản ASEAN và một số Hiệp hội Xuất bản các nước thành viên.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo và Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung tham quan các gian hàng tại Hội sách Hà Nội 2016
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo và Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung tham quan các gian hàng tại Hội sách Hà Nội 2016

Chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2016) , với chủ đề “ Sách và Hội nhập”, Hội Sách Hà Nội 2016 đã khai mạc tại di sản Hoàng Thành Thăng Long (số 19C Hoàng Diệu) sáng nay (6/10).

Đây là hoạt động do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội chủ trì, phối hợp các cơ quan Trung ương và TP. Hà Nội, cùng nhiều Nhà xuất bản, thư viện, công ty sách tổ chức góp phần nâng cao văn hoá đọc và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội học tập, tạo nét đẹp trong đời sống xã hội của Thủ đô, xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch.

Hội sách Hà Nội 2016 tập trung vào 2 chuyên đề chính: Hà Nội với các nước ASEAN và Biển, đảo Việt Nam.

Hội Sách Hà Nội 2016 hướng tới xây dựng xã hội học tập ảnh 1
Hội sách thu hút rất đông độc giả đủ mọi lứa tuổi đến tham quan đọc sách và lựa chọn những tác phẩm yêu thích.

Hội Sách Hà Nội 2016 có 170 gian hàng trưng bày, giới thiệu, phát hành sách, ấn phẩm của hơn 46 Nhà xuất bản, công ty sách trong nước và 20 thương hiệu xuất bản nước ngoài như: Cambridge, Oxford (Anh), Copperath (Đức), Glanat (Pháp), Susseaeta (Tây Ban Nha), Graph-Art (Hungary), Japan UNI Agency, Frobel-kan (Nhật Bản), Zikrrul (Indonesia), Kyowon (Hàn Quốc)… Đặc biệt có sự tham gia của Hiệp hội Xuất bản ASEAN và một số Hiệp hội Xuất bản các nước thành viên.

Sách trưng bày gồm nhiều thể loại phong phú, đa dạng như: Sách thiếu nhi, sách văn học; văn hóa xã hội, sách kinh tế, khoa học kỹ thuật, sách ngoại văn, sách điện tử và thiết bị số... nhằm giúp người tham dự dễ dàng tìm kiếm, trải nghiệm không gian văn hóa đọc sách.

Trong khuôn khổ Hội sách Hà Nội 2016 sẽ có các hoạt động bên lề phong phú mang ý nghĩa xã hội như: Trao giải cuộc thi “ Đại sứ văn hóa đọc Thủ đô 2016” dành cho các em thiếu nhi; tổ chức chiếu phim tài liệu nghệ thuật giới thiệu các di sản văn hoá phi vật thể của Hà Nội (có phụ đề tiếng Anh) và phát một số chương trình toạ đàm ngoại cảnh tiếng Anh theo chủ đề “Hà Nội trong mắt người nước ngoài”…

Hội Sách Hà Nội 2016 hướng tới xây dựng xã hội học tập ảnh 2
Phó Chủ tịch Hội sách Quốc tế Frankfrut cảm nhận sách của Việt Nam rất phong phú, các ấn phẩm trình bày rất đẹp.

Ban Tổ chức sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành Đoàn Hà Nội phát động trong hệ thống trường học, cơ sở Đoàn và các đơn vị, độc giả tham gia Hội sách ủng hộ, quyên tặng sách cho các thư viện trường học và các điểm bưu điện văn hóa các xã miền núi, xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn Thành phố và các tỉnh miền núi phía bắc, các chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, Lý Sơn...

Hội sách Hà Nội 2016 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến hết ngày 10/10.