Hoàn thành phá dỡ vi phạm tòa nhà 8B Lê Trực trước 30/10

VietTimes -- UBND thành phố Hà Nội đã ấn định hạn chót cho Tập đoàn Phương Bắc - đơn vị phá dỡ phần sai phạm tòa nhà 8B Lê Trực - phải hoàn thành việc phá dỡ là vào ngày 30/10.
Ngày 30/10 là hạn cuối hoàn thành phá dỡ tòa nhà 8B Lê Trực- (Ảnh minh họa).
Ngày 30/10 là hạn cuối hoàn thành phá dỡ tòa nhà 8B Lê Trực- (Ảnh minh họa).

trước đó, Quận Ba Đình đã tạm ứng ngân sách 3 tỷ đồng, giao cho phường Điện Biên để thực hiện chi trả việc phá dỡ, xử lý vi phạm giai đoạn 1 (tầng 19) công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B phố Lê Trực.

Trong tháng 8, UBND quận Ba Đình đã chỉ đạo lực lượng chức năng cắt khóa cầu thang bộ nhà 8B Lê Trực để nhà thầu lên tầng 19 thực hiện phá dỡ phần xây dựng sai phép.

Ngày 25/8, đơn vị phá dỡ đã tiến hành ép cọc đế móng cẩu tháp để tiến hành lắp dựng cẩu trục tháp theo biện pháp đã được UBND quận Ba Đình chấp thuận. Sau khi đổ bê tông xong móng trụ cẩu trục tháp, đến khi bê tông móng trụ cẩu trục tháp đủ cường độ cứng sẽ tiến hành lắp dựng cẩu trục tháp, dự kiến đến ngày 30/9 sẽ hoàn thành lắp dựng cẩu trục tháp để phục vụ cho công tác phá dỡ toàn bộ hệ thống dầm, cột, tum thang máy tầng 19 theo tiến độ chỉ đạo của UBND thành phố.

Ngày 26/8 phá dỡ xong toàn bộ mặt sàn bê tông nóc nhà tầng 19 tại công trình 8B Lê Trực với tổng diện tích 1.900 mét vuông, trừ phần cột và dầm bê tông sẽ được cắt khúc và cẩu xuống mặt đất sau khi lắp dựng xong cẩu trục tháp.

Hà Nội ấn định thời gian hoàn thành phá dỡ bê tông sàn mái tầng 19 xong trước ngày 31/8; đồng thời trong quá trình thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công cần trục tháp, đảm bảo đủ điều kiện để cấp có thẩm quyền phê duyệt.

UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu thực hiện lắp đặt hoàn chỉnh cần trục tháp trong tháng 9/2016 và phá dỡ xong toàn bộ hệ thống dầm, cột bê tông tầng 19 theo tiến độ yêu cầu. Cùng với đó các đơn vị liên quan phải hoàn thành lập phương án phá dỡ giai đoạn 2 trước ngày 30/9/2016 để thẩm định.

Tập đoàn Phương Bắc sẽ cùng với các đơn vị liên quan của Hà Nội sẽ lập phương án phá dỡ giai đoạn 2 tòa nhà này.

Sau khi hoàn thành lắp dựng cẩu trục tháp (dự kiến vào 1/10), đơn vị này sẽ bắt đầu cẩu bê tông và vật liệu xuống mặt đất và hoàn thành toàn bộ ngày 30/10.

Tòa nhà 8B Lê Trực cách Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tòa nhà Quốc hội khoảng 300 m, cách Văn phòng Trung ương Đảng, Phủ Chủ tịch chừng 500 m. Dự kiến, tòa nhà này cao 17 tầng nổi, 4 tầng hầm,  tổng chiều cao tòa nhà khoảng 60 m. Tòa nhà này cao hơn nhiều so với Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, 21,6 m, và tòa nhà Quốc Hội. Ngoài ra 8B Lê Trực còn có nhiều sai phạm so với giấy phép xây dựng. Cụ thể từ tầng 8 (phía đường Trần Phú kéo dài) phải có khoảng lùi khối cao tầng 3,36 m so với khối đế, song chủ đầu tư đã xây thẳng đến mái, phần giật cấp đầu hồi phía Đông theo thiết kế từ độ cao 44 m công trình giật cấp vào 15 m và tại độ cao 50 m giật cấp tiếp thêm 5,3 m về phía Tây, nhưng chủ đầu tư không xây dựng giật cấp làm tăng diện tích sàn xây dựng, diện tích sàn theo giấy phép xây dựng là gần 30.000 m2, tuy nhiên chủ đầu tư đã xây dựng khoảng 36.000 m2.