Quân đội Syria vây chặt thành trì IS tại đông Aleppo, phiến quân sắp diệt vong

VietTimes -- Tình hình chiến trường Syria trong ngày 19.03.2017 có những biến động mạnh, trên vùng nông thôn phía đông Aleppo, quân đội Syria vẫn gây áp lực dữ dội lên thị trấn Deir Hafer, căn cứ địa cuối cùng của IS ở Aleppo.
Chiến trường khu vực thị trấn Deir Hafer tính đến ngày 18.03.2017, quân đội Syria đang khép chặt vòng vây
Chiến trường khu vực thị trấn Deir Hafer tính đến ngày 18.03.2017, quân đội Syria đang khép chặt vòng vây

Không tấn công trực diện vào thị trấn, quân đội Syria tiến hành các trận đánh mở rộng vùng giải phóng xuất phát từ căn cứ sân bay quân sự Kuweires với mục đích rõ ràng là bao vây lực lượng IS trong căn cứ địa vững chắc Deir Hafer, biến công sức xây dựng hệ thống phòng thủ của IS trở thành vô nghĩa .

Trong vòng 48 giờ qua, lực lượng Tiger, phối hợp với các nhóm chiến binh bộ lạc Al-Baqir tiến hơn 4 km về phía tây thị trấn Deir Hafer, đồng thời giải phóng một số ngôi làng dọc theo phía nam của hồ Jabboul.

Quân đội Syria đã bao vây quanh thị trấn từ 3 hướng khác nhau, liên tục pháo kích và không kích vào thị trấn Deir Hafer. IS chỉ còn một lối thoát khỏi nồi hầm Deir Hafer qua đường cao tốc Aleppo-Raqqa.

IS có thể bị bao vây hoàn toàn trong thị trấn này và bị tập kích hỏa lực đến hoàn toàn suy kiệt hoặc tháo chạy về hướng đồng bằng Maskanah. Trong vài ngày tới, có thể lực lượng Tiger cắt đứt đường cao tốc Aleppo-Raqqa và tiến công về bao vây sân bay Jizar.

Chiến tuyến chiến trường phía đông Aleppo ngày 20.03.2017, thị trấn Deir Hafer bị khóa chặt từ 3 hướng, cao tốc Aleppo - Raqqa sẽ bị cắt đứt trong vài ngày tới

NT