“Hổ Syria” chiếm thị trấn phiến quân, 12.000 lính Assad quyết đấu phe thánh chiến

VietTimes -- Ngày 20.04.2017, lực lượng đặc biệt tinh nhuệ Tiger giành lại thị trấn Taibat Al-Imam, tổ chức mũi nhọn tiến công trên hướng tây thị trấn và triển khai vùng đệm an ninh xung quanh thị trấn nóng bỏng này.
Bản đồ tình hình chiến sự miền bắc tỉnh Hama
Bản đồ tình hình chiến sự miền bắc tỉnh Hama

Trong cuộc tấn công về hướng Halfaya, lực lượng Tiger, phối hợp với lữ đoàn 47 và lữ đoàn 87 thuộc sư đoàn 4 giải phóng trạm kiểm soát Al-Sammam, lực lượng khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS) cùng các nhóm chiến binh thánh chiến khác buộc phải rút lui sau các cuộc không kích ác liệt vào chiều ngày 20.04.2017.

Cuối chiều ngày 20.04.2017, lợi dụng bóng tối làm giảm hiệu quả không kích của không quân Nga, các tay súng Hay'at Tahrir Al-Sham, Jaysh Al-'Izza, Harakat Ahrar Al-Sham tổ chức cuộc tấn công dữ dội vào thị trấn Taybat Al-Imam nhằm tái chiếm thị trấn này từ quân đội Syria.

Mặc dù tiến hành nhiều cuộc tấn công đánh vào chiến tuyến của quân đội Syria, lực lượng Hồi giáo cực đoan không thể thay đổi được tình thế cuộc chiến, nhóm chiến binh thánh chiến tuyên bố phá hủy 1 xe tăng và chiếm được một xe tăng khác tại điểm chốt kiểm soát Al-Sammam. Nhưng Al-Masdar News không xác định được tính xác thực của thông tin này.

Khoảng 12.000 binh lính quân đội Syria và lực lượng chiến binh tình nguyện được triển khai trên chiến tuyến phía bắc tỉnh Hama, với tỷ lệ binh lực vượt trội 2/1 nhằm sử dụng lợi thế quân số để giành thắng lợi.

Tướng Suheil Al-Hassan dự kiến sẽ bao vây thị trấn Halfaya và bắn phá khiến nhóm chiến binh này phải rút lui trước khi bị tiêu diệt đồng thời tổ chức tiến công lên hướng bắc dọc theo đường cao tốc M5, đẩy lùi lực lượng phiến quân thánh chiến khỏi tỉnh Hama và tiến về vùng ranh giới địa lý hành chính tỉnh Idlib.

Quân đội Syria giành lại thị trấn then chốt Taibat Al-Imam miền bắc Hama

NT