“Hổ Syria” đập tan cuộc tấn công thánh chiến, diệt hàng loạt tay súng Al-Qaeda

VietTimes -- Lực lượng chiến binh khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham và Jaysh Al-'Izza tiến hành cuộc phản công quy mô lớn trên vùng nông thôn phía bắc tỉnh Hama, đánh vào các khu dân cư nằm giữa hai thị trấn Halfaya và Taybat Al-Imam.
Bản đồ chiến sự phía bắc tỉnh Hama tính đến ngày 25.04.2017
Bản đồ chiến sự phía bắc tỉnh Hama tính đến ngày 25.04.2017

Các tay súng thánh chiến Hay'at Tahrir Al-Sham bắt đầu cuộc tấn công bằng một xe đánh bom tự sát VBIED vào tuyến phòng ngự của quân đội Syria trong ngôi làng nhỏ Al-Massasnah. Nhưng xe bom bị binh sĩ Syria phát hiện và phá hủy trước khi tiến được vào chiến tuyến quân đội Syria.

Bất chấp vụ tấn công VBIED thất bại, lực lượng chiến binh ồ ạt tấn công vào trận địa phòng ngự của quân đội Syria trong làng Zour Al-Mahrouqah và Al-Massasnah, giao chiến diễn ra ác liệt trong các ngôi làng này.

Theo nguồn tin quân sự cung cấp cho Al-Masdar News, lực lượng chiến binh thánh chiến chiếm hơn một nửa ngôi làng Al-Massasnah sau vụ tấn công bằng xe bom tự sát của 1 tay súng khủng bố có tên là Alb Aruslan Alturkistani, người Turkistan.

Các trang truyền thông chính thức của liên minh Hay'at Tahrir Al-Sham tối ngày 25.04.2017 đồng loạt tuyên bố đã tái chiếm lại được ngôi làng Al-Massasnah trên vùng nông thôn phía bắc Hama.

Nếu lực lượng Hồi giáo cực đoan đánh chiếm được làng Al-Massasnah, liên minh Hay'at Tahrir Al-Sham và Jaysh Al-'Izza sẽ có thể đe dọa tái chiếm 2 thị trấn quan trọng Halfaya và Taybat Al-Imam.

Sáng sớm ngày 26.04.2017, quân đội Syria tái chiếm lại hai ngôi làng trên sông Orontes sau khi đánh lui cuộc phản kích trên vùng nông thôn phía bắc tỉnh Hama.

Tập hợp lại đội hình chiến đấu vào đêm 25 rạng ngày 26.04.2017 quân đội Syria, chủ lực là lực lượng Tiger tràn lên tấn công, đánh chiếm lại tất cả các địa bàn bị mất trong làng Al-Massasnah, đánh bật lực lượng chiến binh thánh chiến ra khỏi ngoại vi ngôi làng và giành lại quyền kiểm soát Al-Massasnah.

Trong thời gian đó, quân đội Syria, chủ công là lực lượng quân đoàn 5 tổ chức đánh chiếm ngôi làng Zullaqiat trên hướng bắc Halfaya. Quân đội Syria tiêu diệt hàng chục tay súng khủng bố trong cuộc tấn công này.

Quân đội Syria bắt đầu gia tăng áp lực về phía thị trấn Lataminah và Morek, pháo kích và không kích ác liệt hai thị trấn này. Tướng Suheil Al-Hassan, tư lệnh trưởng lực lượng Tiger đang đặt mục tiêu tiến tới thị trấn Khan Sheikhun ở miền nam Idlib, nơi diễn ra vụ cáo buộc sử dụng chất độc hóa học Sarin.

NT