Hình ảnh cuối của máy bay CASA 212 trước khi lao xuống biển

Một cán bộ trên thủy phi cơ bay cùng thời điểm với Casa 212 ghi lại những hình ảnh cuối cùng của tuần thám.
Tuần thám Casa 212 đang bay trên vùng biển Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) - Đây là hình ảnh cuối cùng của máy bay này trước khi rơi xuống biển.
Tuần thám Casa 212 đang bay trên vùng biển Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) - Đây là hình ảnh cuối cùng của máy bay này trước khi rơi xuống biển.

Để tìm kiếm máy bay Su-30MK2 mất tích, ngày 16/6, các máy bay tuần thám Casa của Bộ Tư lệnh phòng không không quân và Thủy phi cơ DHC-6 của lực lượng không quân (Bộ Tư lệnh Hải quân) cùng nhận lệnh đến vùng biển Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) tìm kiếm. Các máy bay đã bay nhiều vòng trên một bán kính rộng được đánh dấu trên bản đồ để tìm kiếm.

Quá trình tìm kiếm, các máy bay phát hiện một vật nghi là phao nổi trên mặt biển, nhưng khi máy bay quay lại thì dòng thủy triều đã cuốn vật nghi là phao nổi đi. Quá trình tìm kiếm, phi công của DHC-6 và Casa 212 vẫn thường xuyên trao đổi thông tin với nhau qua hệ thống thông tin.

Do trần bay của máy bay Casa 212 thấp hơn DHC-6 nên những phi công trên DHC-6 dễ dàng nhìn thấy Casa 212 bay phía dưới. Một thành viên trong tổ bay DHC-6 đã dùng máy ảnh chụp lại một số hình ảnh của Casa 212. Không ngờ đây chính lànhững bức ảnh cuối cùng của Casa 212 bởi chỉ khoảng 30 phút sau, máy bay Casa mất hoàn toàn liên lạc với Sở chỉ huy.

Trước đó, tuần thám Casa 212 và Thủy phi cơ DHC-6 phát hiện một vật nghi là phao nên quay lại tìm kiếm

Trước đó, tuần thám Casa 212 và Thủy phi cơ DHC-6 phát hiện một vật nghi là phao nên quay lại tìm kiếm

Ngay sau khi nhận được thông tin Casa 212 mất liên lạc, Thủy phi cơ DHC-6 đã lập tức quay lại tìm kiếm nhưng không có kết quả. Tới khi lượng nhiên liệu cạn, DHC-6 đành quay về Sở chỉ huy. 

Như Báo Giao thông đã đưa tin, máy bay Casa 212 số hiệu 8983 thuộc Lữ đoàn 918/Quân chủng Phòng không - Không quân gặp nạn trong khi bay tìm kiếm cứu nạn phi công máy bay SU30-MK2 bị mất liên lạc vào trưa 16/6.

Quá trình tìm kiếm, 2 máy bay thường xuyên liên lạc với nhau nhưng chẳng bao lâu sau Casa 212 mất liên lạc

Quá trình tìm kiếm, 2 máy bay thường xuyên liên lạc với nhau nhưng chẳng bao lâu sau Casa 212 mất liên lạc

Máy bay được xác định xuất phát từ sân bay Gia Lâm (Hà Nội) lúc 9h10 sáng 16/6 và mất liên lạc vào khoảng 12h30 cùng ngày. Vị trí máy bay mất liên lạc tại tọa độ 19o25'40"N-107o19'54"E (cách Nam Tây Nam đảo Bạch Long Vĩ/Hải Phòng khoảng 44 hải lý).

Trên máy bay có 9 người do Đại tá Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn 918 lái chính.

Theo Giao Thông