Hàng trăm chiến binh nổi dậy Syria nộp vũ khí đầu hàng chính quyền

VietTimes -- Ngày 31.05.2018, theo hãng tin nhà nước Syria (SANA). hàng trăm tay súng nổi dậy thuộc Quân đội Syria tự do (FSA) trong khu vực Rastan thuộc vùng nông thôn miền bắc Homs quyết định đầu hàng, giao nộp vũ khí tùy thân, ký thỏa thuận hòa giải, hưởng lệnh ân xá của chính phủ Damascus.
Các tay súng nổi dậy FSA giao nộp vũ khí ở Rastan. Ảnh minh họa South Front
Các tay súng nổi dậy FSA giao nộp vũ khí ở Rastan. Ảnh minh họa South Front

Cơ quan truyền thông nhà nước Syria thông báo, các tay súng Hồi giáo cực đoan nổi dậy trên vùng nông thôn miền bắc Homs thu thập hàng tấn vũ khí, trang thiết bị quân sự và bàn giao cho quân đội Syria. Người địa phương khu vực Rastan kiên quyết biến khu vực này trở thành khu vực an toàn và phát triển nhất Syria, không có lực lượng Hồi giáo cực đoan. Các loại vũ khí giao nộp bao gồm súng trường tự động, súng bắn tỉa, súng máy hạng nặng, súng phóng lựu RPG, súng cối và một khối lượng khổng lồ đạn dược.

Hơn 300 tay súng nổi dậy thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA) thuộc khu vực Rastan miền bắc Homs tham gia vào tiến trình hòa giải, bắt đầu ngày 23.05.2018. Nghị quyết hòa giải dân tộc,được ký vào ngày 02.05.2018 khẳng định và đảm bảo chính quyền Damascus sẽ ân xá cho tất cả các tay súng nổi dậy trong khu vực Rastan miền bắc tỉnh Homs. Nghị định ân xá này có giá trị trong vòng 6 tháng.

Các truyền thông viên ủng hộ chính phủ Syria tin rằng, hàng ngàn cựu chiến binh thuộc tổ chức FSA trên vùng nông thôn miền bắc Homs sẽ đầu hàng, giao nộp vũ khí tùy thân và hòa giải trước khi kết thúc giai đoạn 6 tháng. Một số cựu chiến binh sẽ gia nhập quân đội Syria, những người khác sẽ quay trở lại cuộc sống dân sự hòa bình.

Các chiến binh nổi dậy giao nộp vũ khí ở Rastan, phía bắc tỉnh Homs. Video SANA
NT