Hải quân đánh bộ Trung Quốc trang bị xe đột kích đổ bộ mới cho hướng Biển Đông?

VietTimes -- Theo báo Anh, lực lượng Hải quân đánh bộ Trung Quốc triển khai trên hướng Biển Đông đã trang bị xe đột kích đổ bộ mới ZTL-11, thúc đẩy sự chuyển đổi mới về tổ chức và khả năng tác chiến.
Xe bọc thép bánh lốp ZTL-11 và xe đột kích đôt bộ ZBD05 Trung Quốc trong lễ duyệt binh. Ảnh: Sina
Xe bọc thép bánh lốp ZTL-11 và xe đột kích đôt bộ ZBD05 Trung Quốc trong lễ duyệt binh. Ảnh: Sina

Tờ Jane's Defence Weekly Anh công bố một bức ảnh cho hay Quân đội Trung Quốc có thể đã triển khai xe đột kích đổ bộ ZTL-11, xe này sơn màu của Hải quân đánh bộ Trung Quốc.

Do đó, trang bị loại xe đổ bộ mới này cho thấy biên chế và nhiệm vụ của lực lượng Hải quân đánh bộ Trung Quốc đều sẽ mở rộng.

Vài ngày trước, bức ảnh này được công bố trên trang diễn đàn quân sự Trung Quốc cho thấy Hải quân đánh bộ Trung Quốc đã trang bị xe đột kích bánh lốp 8 x 8 ZTL-11 do tập đoàn công nghiệp Phương Bắc phát triển.

Xe bọc thép bánh lốp ZTL-11 do Công nghiệp Phương Bắc Trung Quốc phát triển. Ảnh: Sina
Xe bọc thép bánh lốp ZTL-11 do Công nghiệp Phương Bắc Trung Quốc phát triển. Ảnh: Sina

Bức ảnh này xuất hiện trên mạng xã hội vào ngày 11 tháng 1. Theo dự đoán của tờ Jane's, địa điểm triển khai của xe đột kích đổ bộ mới này là đảo Hải Nam - theo cộng đồng mạng thì đó là Trạm Giang. Tức là, xe đổ bộ này trang bị cho lực lượng Hải quân đánh bộ triển khai trên hướng Biển Đông.

Theo tờ Jane's, hiện nay, hai lữ đoàn hải quân đánh bộ thuộc chỉ huy của Hải quân Trung Quốc, trang bị dòng xe đổ bộ Type 05, nhiệm vụ tác chiến chủ yếu là bảo đảm trận địa trên bờ biển.

Biên chế xe đột kích đổ bộ ZTL-11 cho thấy trong tương lai lực lượng Hải quân đánh bộ Trung Quốc không chỉ là tiến hành đổ bộ lên bờ, mà còn có thể trở thành lực lượng triển khai cơ động, nhanh chóng, cự ly xa, tương tự như lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ.

2 lữ đoàn hải quân đánh bộ hiện có của Trung Quốc đã trang bị xe dòng Type 05, đơn vị trang bị ZTL-11 rất có thể là đơn vị hải quân đánh bộ mới thành lập.

Xe đột kích đổ bộ ZBD-05 của Trung Quốc. Ảnh: Sina
Xe đột kích đổ bộ ZBD-05 của Trung Quốc. Ảnh: Sina