Hạ thủy tàu cá vỏ thép "tự thiết kế" tại Đà Nẵng

Ngày 8/5, tại Công ty CP Kỹ thuật biển Stech (Âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng), ngư dân Nguyễn Sương tiến hành hạ thủy con tàu vỏ thép hành nghề lưới rê đầu tiên tại Đà Nẵng.
Tàu vỏ thép hành nghề lưới rê đầu tiên tại Đà Nẵng được hạ thủy sáng nay. Ảnh: Tấn Việt.
Tàu vỏ thép hành nghề lưới rê đầu tiên tại Đà Nẵng được hạ thủy sáng nay. Ảnh: Tấn Việt.

Ngày 8/5, Công ty CP Kỹ thuật biển Stech (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) tổ chức lễ hạ thủy tàu vỏ thép hành nghề lưới rê đầu tiên tại Đà Nẵng.

Con tàu mang số hiệu ĐNa 90767 TS, do ngư dân Nguyễn Sương (SN 1980, trú huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) khởi đóng từ tháng 9/2015 với tổng trị giá 17,5 tỷ đồng từ nguồn vốn vay theo Nghị Định 67. Tàu dài 25,2m, độ giãn nước 2,5m, công suất 820CV.

Theo ông Sương, vốn vay từ Nghị Định 67 là 16,5 tỷ đồng, vốn đối ứng của ngư dân này là 1 tỷ đồng. Dự kiến ngày 20/5, tàu ĐNa 90767 TS sẽ đi chuyến đầu tiên tại ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa.

Được biết, con tàu này không đóng theo mẫu thiết kế của Bộ NN&PTNT mà được Viện Thiết kế trường Đại học Hàng hải (Hải Phòng) thiết kế riêng theo ý tưởng của ngư dân Nguyễn Sương.

“Tàu có độ ổn định cao, ít rung lắc vì thiết kế giống tàu cá vỏ gỗ mà ngư dân chúng tôi thường sử dụng” – ông Sương cho hay.

Trước đó vào ngày 7/5, cũng tại Công ty CP Kỹ thuật biển Stech, ngư dân Võ Minh Bình (52 tuổi, trú Gio Linh, Quảng Trị) đã hạ thủy con tàu vỏ thép QT 98777 TS trị giá 14,5 tỷ đồng, công suất 822CV.

Theo Giao Thông