Hà Nội yêu cầu dừng san lấp mặt bằng ở bãi giữa sông Hồng

UBND TP Hà Nội đã yêu cầu UBND phường Long Biên (Q. Long Biên, Hà Nội) dừng ngay việc san lấp mặt bằng trong hành lang thoát lũ sông Hồng đoạn dưới gầm cầu Vĩnh Tuy.
UBND TP Hà Nội đã yêu cầu UBND phường Long Biên (Long Biên, Hà Nội) dừng ngay việc san lấp mặt bằng trong hành lang thoát lũ sông Hồng
UBND TP Hà Nội đã yêu cầu UBND phường Long Biên (Long Biên, Hà Nội) dừng ngay việc san lấp mặt bằng trong hành lang thoát lũ sông Hồng

Theo Công văn số 4939/UBND-NNNT ban hành ngày 20/7, UBND TP Hà Nội cho ý kiến về việc san lấp mặt bằng hành lang thoát lũ sông Hồng thuộc địa bàn phường Long Biên, quận Long Biên.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của UBND quận Long Biên và ý kiến củaSở Nông nghiệp và Phát triển nông thônvề việc san lấp mặt bằng trong hành lang thoát lũ sông Hồng thuộc địa bàn phường Long Biên, quận Long Biên.

Về việc trên, UBND quận Long Biên nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 4228/VP-NNNT ngày 26/6/2015, trong đó, UBND phường Long Biên và đơn vị liên quan dừng ngay việc san lấp mặt bằng trong hành lang thoát lũ sông Hồng thuộc địa bàn phường Long Biên, quận Long Biên; giải tỏa toàn bộ phần đất đã đổ tôn cao tạo mặt bằng bãi sông, trả lại hiện trạng ban đầu, thời gian hoàn thành trước ngày 30/7/2015.

Đồng thời phải có biện pháp cụ thể về công tác quản lý, chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động ngoài bãi sông, trong hành lang thoát lũ trên địa bàn quận theo đúng quy định; thường xuyên kiểm tra không để phát sinh những sai phạm mới. Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm nêu trên.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, đôn đốc thực hiện chỉ đạo trên, báo cáo UBND thành phố.

Trước đó, cuối tháng 6/2015 trao đổi với tờ Vietnamnet - PCT UBND phường Long Biên, ông Nguyễn Đức Hùng cho hay: Dự án xây dựng nghĩa trang, đây là “ý tưởng” của UBND phường.

Ngày 27/7, một lượng lớn tấn đất đá đã được đổ tôn cao hơn mặt bằngbãi sông Hồng, diện tích lên đến hơn 1 nghìn m2, bề mặt rất phẳng. Nhiều vệt bánh xe tải còn rất mới in hằn lên bề mặt. Nhiều ô đất đang được san gạt, có dấu hiệu của máy xúc đang đào bới.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được sáng 27/7:

Theo quan sát của PV, hàng ngàn tấn đất đá đã được tu tạo, san lấp thành bề mặt phẳng.

Nhiều vệt bánh xe tải còn rất mới, chứng tỏ việc san lấp mới chỉ dừng lại cách đây 1-2 ngày.

Đơn cử như dấu tích này, có dấu hiệu múc đất lên cải tạo của máy xúc.

UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND phường Long Biên giải tỏa toàn bộ phần đất đã đổ tôn cao tạo mặt bằng bãi sông, trả lại hiện trạng ban đầu, thời gian hoàn thành trước ngày 30/7/2015.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm nêu trên.

TheoBizLIVE