Hà Nội dự kiến mở mới 14 tuyến xe buýt trong năm nay

VietTimes -- Sau khi khảo sát hiện trạng về nhu cầu, điều kiện hạ tầng và đề xuất của các quận huyện, Tổng Cty Vận tải Hà Nội đã xây dựng danh mục 14 tuyến buýt mở mới trong năm 2017.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thực hiện chủ trương của UBND Thành phố về việc phát triển mạng lưới, mở rộng vùng phục vụ của vận tải công cộng bằng xe buýt Thủ đô, Sở GTVT vừa tổ chức họp về việc mở mới 14 tuyến buýt trong năm 2017.

Ông Hà Huy Quang, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, kế hoạch trên được đưa ra trên cơ sở làm việc với các quận huyện đang có nhu cầu mở mới tuyến buýt như: quận Long Biên, huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thanh Oai, Ba Vì, Đông Anh, Sóc Sơn... Sau khi khảo sát hiện trạng về nhu cầu, điều kiện hạ tầng và đề xuất của các quận huyện, Tổng Cty Vận tải Hà Nội đã xây dựng danh mục 14 tuyến buýt mở mới trong năm 2017.

Cụ thể, các tuyến buýt có lộ trình: Kim Mã – Trần Khánh Dư, Hoài Đức – Công viên Nghĩa Đô, Mỹ Đình – Bắc Linh Đàm, Đô Nghĩa – Big C Thăng Long, Yên Phụ - Bắc Biên – Thạch Bàn, Kim Mã – Đồng Tàu (Hoàng Mai), Nam Thăng Long – Đông Anh, BX Giáp Bát – Vân Đình, BX Giáp Bát – Kim Bài, Long Biên – Cổ Bi, Nam Thăng Long – Sóc Sơn (Xuân Hòa), BX Yên Nghĩa – Vân Đình, BX Mỹ Đình – Hương Sơn, Nam Thăng Long – Nam Sơn.

Để triển khai kế hoạch này, Sở GTVT Hà Nội đã giao Trung tâm Quản lý & điều hành Giao thông đô thị tiếp tục rà soát, lấy ý kiến các bên liên quan để tổ chức tuyến sao cho phù hợp, thuận lợi với nhu cầu của nhân dân.

Thời gian gần đây Tổng Công ty vận tải Hà Nội cũng mở mới hàng loạt các tuyến xe buýt đặc biệt là tập trung vào việc mở rộng các tuyến ra các quận, huyện ngoại thành. Như: ngày 10/10/2016, Tổng công ty đã khai trương hai tuyến buýt mới kết nối Hà Nội với khu vực quận, huyện phía Tây và Tây Nam. Đó là tuyến 87 (lộ trình Bến xe Mỹ Đình-Quốc Oai-Xuân Mai) và tuyến 88 (Bến xe Mỹ Đình- Hoà Lạc - Xuân Mai); hay ngày 20/12/2016, Transerco tiếp tục đưa tuyến buýt số 89 (lộ trình Yên Nghĩa – Thạch Thất – bến xe Sơn Tây) và tuyến buýt số 90 (Kim Mã – cầu Nhật Tân – Sân bay Nội Bài) vào hoạt động.