Hà Nội bổ sung điểm trông xe tuyến phố đi bộ không để quá tải

VietTimes -- UBND quận Hoàn Kiếm đã quyết định bổ sung một số điểm trông giữ xe quanh 16 tuyến đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước đó, để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội đã bố trí tổng số 78 điểm đỗ để trông giữ ôtô, xe đạp, xe máy với diện tích 17.380m2 sức chứa 87 xe du lịch, xe chở khách, 607 xe ôtô con, 2.751 xe đạp, xe máy.

Tuy nhiên, sau khi họp rút kinh nghiệm, UBND quận Hoàn Kiếm thống nhất, sẽ điều chỉnh lại một số điểm chốt giữ của lực lượng chức năng tại khu vực Tràng Tiền Plaza, phố Hai Bà Trưng, bổ sung một số điểm trông giữ xe trên cơ sở những điểm trông giữ xe đã được cấp phép cho các cơ quan, đơn vị khu vực lân cận thành điểm trông giữ xe buổi tối.

Ngoài ra, quận Hoàn Kiếm cũng bổ sung thêm các điểm vui chơi, giải trí, vào các buổi tối mở thêm các quầy giới thiệu sách tại phố Đinh Liệt để phục vụ nhu cầu của du khách; tăng cường thêm hệ thống chiếu sáng trong các tuyến phố đi bộ.