Hà Nội: 7.600 trường hợp vi phạm giao thông bị xử phạt qua camera

VietTimes -- Theo thông tin từ Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT đã xử lý hơn 7.600 trường hợp vi phạm, gửi 7.892 thông báo cho người vi phạm, bắt giữ 5 xe ô tô dùng biển kiểm soát giả bàn giao cho PC45 giải quyết.

Hoạt động của camera được nối trực tiếp với một trung tâm kiểm tra truyền tải hình ảnh tại đó và có thể liên lạc trực tuyến để xử lý khẩn trương.
Hoạt động của camera được nối trực tiếp với một trung tâm kiểm tra truyền tải hình ảnh tại đó và có thể liên lạc trực tuyến để xử lý khẩn trương.

Cụ thể, trong năm 2016, lực lượng CSGT đã xử lý 583.319 trường hợp, tạm giữ gần 23.000 phương tiện và hơn 198.600 bộ giấy tờ, tước hơn 34.859 GPLX.

Ngoài ra, đơn vị này cũng đã trích xuất 227 lượt hình ảnh phục vụ điều tra giải quyết TNGT bỏ chạy. Cũng trong năm 2016, Phòng CSGT đã bố trí lực lượng linh hoạt, tăng cường thanh tra, kiểm soát lưu động trên 55 tuyến tập trung xử lý nghiêm các trường hợp đi sai phần đường, dừng đỗ, đón trả khách sai quy định, mang vác vật cồng kềnh...

Trước đó, trong 3 tháng (từ 1/12/2015 đến 1/3/2016), thời điểm CSGT Hà Nội chính thức xử lý vi phạm giao thông qua camera dưới hình thức lần đầu áp dụng là gửi giấy "phạt nguội" về nơi cư trú hoặc cơ quan nơi chủ phương tiện đang công tác, đơn vị, Hà Nội đã xử lý trên 1.600 trường hợp vi phạm.