Google, Facebook bị cáo buộc là “không trung thực“

Ứng viên Tổng thống Mỹ lại vừa có một phát ngôn "gây bão" khi nói rằng Twitter, Google và Facebook là những phương tiện truyền thông "không trung thực".
"Wow, Twitter, Google và Facebook đang chôn vùi những thông tin liên quan tới vụ điều tra. Những phương tiện truyền thông rất không trung thực".
"Wow, Twitter, Google và Facebook đang chôn vùi những thông tin liên quan tới vụ điều tra. Những phương tiện truyền thông rất không trung thực".

Theo nội dung trên tài khoản Twitter của ông thì cả ba ông lớn công nghệ này đang cố gắng "lờ" các thông tin tiêu cực liên quan tới vụ điều tra của FBI với đối thủ của ông này - bà Hilary Clinton.

Tuy nhiên, ông Trump đã không đề cập cụ thể về việc các ông lớn công nghệ trên bị cáo buộc che dấu các thông tin liên quan tới vụ điều tra như thế nào, hay những bằng chứng, nhân chứng làm cơ sở cho cáo buộc này của mình.

Hôm thứ sáu tuần trước (28/10), có thông tin cho biết FBI đang tiến hành mở lại cuộc điều tra liên quan với vụ email cá nhân của bà Hilary Clinton khi phát hiện thêm các tình tiết mới. Đến hôm Chủ nhật (30/10), trang tin CNN cho biết thông tin về vụ điều tra đã trở thành một chủ đề lớn "top story" trên Twitter và Google News.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump đưa ra cáo buộc này trong chiến dịch tranh cử của mình.

Theo Xã hội thông tin