Game bài và “phần nổi tảng băng” đánh bạc trực tuyến ở Việt Nam

VietTimes -- Tổ chức cho người chơi nộp tiền qua nhiều hình thức để đánh bài trực tuyến được coi là tội đánh bạc. Vậy những hình thức chơi trực tuyến khác có nộp tiền liệu có bị coi là đánh bạc ?
Phần mềm chơi game bài trên điện thoại đang tràn lan trên mạng.
Phần mềm chơi game bài trên điện thoại đang tràn lan trên mạng.

Một vụ điển hình

Vụ án sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền vừa được công bố - với số tiền phạm tội lên tới hàng nghìn tỷ đồng - chỉ là một phần của “tảng băng” doanh thu từ các trò chơi trực tuyến tại thị trường Việt Nam.

Theo cơ quan Công an, qua hai cổng game rikvip.com, rikvip.vn (tháng 6/2016 đổi thành Tip.Club) do các bị can Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương tổ chức, điều hành như “sòng” bạc ảo, gồm 42 trò mô phỏng các hình thức đánh bạc dưới dạng các ứng dụng cho điện thoại và máy tính. 

Ước tính chỉ tại “sòng” bạc trực tuyến này đã có gần 42 triệu tài khoản. Tổng số tiền phạm tội được cơ quan công an làm rõ lên tới 9.583 tỷ đồng. Trong đó, tiền người chơi nộp qua thẻ điện thoại và thẻ game là 9.296 tỷ đồng, tiền từ các ngân hàng là 168 tỷ đồng

Trong đó, cơ quan Công an đã thu 1.238 tỷ đồng (gồm 1.046,2 tỷ đồng tiền mặt, 20 căn hộ trị giá 192,6 tỉ đồng) và 12 xe ôtô (chưa định giá). Số tiền phạm tội này là chỉ tính từ thời điểm xuất hiện 18/4/2015 đến thời điểm bị phát hiện cuối năm 2017.

Game bài và “phần nổi tảng băng” đánh bạc trực tuyến ở Việt Nam ảnh 1Tìm cổng game bài luôn rất dễ dàng

Tham gia vào các trò chơi này, người tham gia được cấp một số lượng tiền ảo để chơi. Nhưng khi hết tiền, người chơi có thể nộp tiền thật qua thẻ cào điện thoại, thẻ game, hoặc các hình thức khác để đổi thành tiền ảo có thể chơi trong game.

Các cổng game này không giới hạn số tiền người chơi có thể nộp, cũng không giới hạn số tiền người chơi có thể đặt trong game. Tất nhiên, những người chơi có thể quy đổi và thanh toán tiền ảo trong game với nhau bằng tiền thật.

Hệ thống các “đại lý” chân rết hoạt động bên cạnh các cổng game bao gồm 25 đại lý cấp 1 và 5.852 đại lý cấp 2 trên toàn quốc, giao dịch thực hiện bằng tiền mặt, hoặc qua ngân hàng.

Tất nhiên, có thể quy kết, khoảng trống pháp lý là nguyên nhân cho vụ tổ chức đánh bạc quy mô lớn này. Khi không có cơ quan nào quản được hoạt động thanh toán trực tuyến bằng thẻ điện thoại, thẻ game, hay qua ngân hàng… Đó là cách quy kết dễ dàng, đến mức dễ dãi. Câu hỏi đặt ra từ vụ việc này, là liệu chỉ cơ chế có đủ để ngăn chặn nạn cờ bạc trực tuyến không trở thành phong trào ? Câu trả lời, chắc chắn là không.

Một “nghề” điển hình

Tip.Club không là “sòng” bài duy nhất tồn tại để “phục vụ” nhu cầu cờ bạc và từ đó “vặt” tiền người Việt – đó là một thực tế rõ ràng. Có lẽ, đó là “sòng” bài trực tuyến đầu tiên, duy nhất bị triệt phá đến thời điểm này.

Mà qua đó, người ta hốt hoảng nhận ra thời của những sòng bài thật chui rúc khắp nơi đã qua rồi. Thay vào đó, là những “sòng” ngay trên mỗi chiếc điện thoại, máy tính của mỗi người, với số tiền đánh bạc lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Đánh bạc đã trở thành một nghề kiếm tiền đúng nghĩa, với thu nhập khó có thể nói là chỉ để…chơi.

Dạo một vòng trên mạng, không quá khó để thấy có hàng trăm trò chơi kiểu đánh bạc đang tồn tại, và hoạt động công khai, với lượng thành viên lên tới hàng trăm nghìn tài khoản. Đó là những cổng như Vương quốc bài, Xanh9.vip, Nova Club, Clubgames.net, Hely Club, Go.Win…, với hàng trăm trò chơi luôn sẵn sàng cho thanh toán bằng thẻ điện thoại, thẻ game, qua ngân hàng, hay đơn giản hơn nữa là thanh toán trực tiếp tại đại lý….

Tất cả những thực tế ấy, đều không khai, rõ ràng, không vụng trộm, mờ ám… Ngay đầu tháng 3/2018, một “sòng” mang tên V.Q.H thậm chí còn tổ chức lễ gặp mặt hơn 20 đại lý toàn quốc để chuẩn bị vận hành cổng game ngày ngày 15/3/2018. Trong cổng game của “sòng” này tại địa chỉ clubgame….., có đầy đủ các trò chơi, bao gồm cả bài lá, phỏm, tiến lên… Và cũng có đầy đủ hướng dẫn, hoặc trực tiếp cho thanh toán thẻ, thậm chí là hướng dẫn cho vay nợ nóng…

Game bài và “phần nổi tảng băng” đánh bạc trực tuyến ở Việt Nam ảnh 2Một cổng game bài hiện do người Việt quản lý, vận hành, khai thác

Trước đó, tháng 11/2017, một lễ công bố đại lý game được tổ chức tại khách sạn Sheraton (Hà Nội) với sự tham gia của hàng chục đại lý lớn. Cổng game này cũng có hàng chục trò chơi bài bạc…  Trước đó nữa, tháng 9/2017, nhà phát triển cổng game BonPlay cũng thuê khán phòng của khách sạn khách sạn Marriot (Hà Nội) để tổ chức đại hội khách hàng, đại lý…

Một ước tính cho rằng, có khoảng 150 cổng game trực tuyến với hàng chục trò chơi bài bạc của các chủ người Việt luôn sẵn sàng phục vụ con bạc Việt, đi kèm với đó là hệ thống các đại lý thanh toán, các công cụ thanh toán hợp pháp, được cấp phép, để “hỗ trợ” chuyển hóa hai chiều “tiền ảo” – tiền thật.

Đánh bạc trực tuyến đang rất an toàn, đó là thực tế, vì chưa có con bạc nào bị bắt, chỉ có vài nhà cung cấp dịch vụ đánh bạc bị bắt. Đó là sự thay đổi triệt để với “phương thức” bài bạc… cổ điển, khi con bạc luôn đối diện với nguy cơ bị bắt và đi tù, nếu chơi bạc bị phát hiện.

Trong sự thay đổi triệt để ấy, vấn đề là hiện vẫn chưa có cơ chế nào đủ ngăn chặn được sự nở rộ “như nấm sau mưa” của các cổng game với tên miền cả Việt Nam và nước ngoài. Đối sách nào cho nhà quản lý, để làm sao vừa phát triển internet, vừa ngăn chặn được nạn cờ bạc, đang tồn tại như là mâu thuẫn chưa có lời giải.