Final Fantasy XV sẽ có các đòn combo đặc biệt

Người chơi có thể tạo các đòn combo giữa các thành viên trong đội, đồng thời nhân vật Noctis sẽ summon được các quái thú của riêng mình.
Final - Fantasy
Final - Fantasy

Theo những gì đã được công bố, hệ thống chiến đấu của Final Fantasy XV sẽ giống các game nhập vai hành động (Action RPG) truyền thống, trong đó người chơi chỉ cần bấm một nút duy nhất để tấn công. Tuy nhiên, cộng đồng game thủ cũng đã từng thấy những đoạn combo và đòn đánh phức tạp trong các đoạn trailer được Square Enix giới thiệu. Cho tới giờ, không ai nắm rõ được các thực hiện các đòn đánh như vậy. Do đó, đạo diễn Hajime Tabata đã hé lộ một số chi tiết thú vị về hệ thống chiến đấu của Final Fantasy XV.

Hệ thống chiến đấu cơ bản

Khi tham gia vào một trận chiến trong game, người chơi sẽ thực hiện các đòn đánh bằng cách bấm nút tấn công. Bằng cách giữ nút này, hoặc bấm liên tục, nhân vật sẽ sử dụng các đòn liên hoàn (combo) khác nhau. Đây là cách chiến đấu cơ bản nhất và là những gì người chơi thấy trong hầu hết các trích đoạn trailer và gameplay đã ra mắt.

Ngoài những đòn đánh cơ bản, sẽ có những đòn phối hợp giữa các nhân vật trong nhóm để tạo ra các chiêu thức mạnh hơn nhiều so với đòn tấn công cá nhân. Hiện nay nhóm phát triển vẫn đang hoàn thiện hệ thống đòn phối hợp này. Người chơi sẽ phải căn thời điểm bấm nút thật chính xác nếu muốn kết nối thành công các đòn đánh của nhân vật.

 Ngoài ra, còn những đòn phản công và chống đỡ, các chiêu này cũng được thực hiện bằng nút tấn công. Tuy nhiên, các chiêu phản đòn luôn có nguy cơ thất bại, khi đó nhân vật sẽ lãnh trọn những đòn đánh của đối phương. Do vậy, đây là kĩ thuật cao cấp chỉ dành cho những người chơi có kinh nghiệm.

Ngoài các đòn đánh cơ bản, một số loại vũ khí sẽ có các chiêu thức riêng và người chơi có thể kích hoạt chúng bằng một nút bấm khác.

Lựa chọn vũ khí

Trong đoạn trailer mới nhất, nhân vật chính Noctis không chỉ sử dụng thanh kiếm mà còn có một cây giáo trong khi chiến đấu. Đạo diễn Tabata cho biết người chơi có thể trang bị nhiều vũ khí cùng lúc và chọn ra một vũ khí chính cho nhân vật. Trong chiến đấu, một nút bấm riêng sẽ được dùng để kích hoạt tuyệt chiêu của vũ khí. Người chơi có thể chuyển đổi loại vũ khí chính theo ý muốn, từ đó thực hiện hàng loạt chiêu thức khác nhau. Các đòn combo cũng sẽ khác biệt khi sử dụng các loại vũ khí khác nhau.

 Một trong những yếu tố nổi bật của vũ khí trong game chính là sức mạnh và thuộc tính riêng của từng loại. Hệ thống vũ khí của Final Fantasy XV sẽ có sự phân hóa sức mạnh rất lớn. Một số loại vũ khí có chỉ số rất cao nhưng không có bất kì tuyệt chiêu nào, trong khi các loại khác có chỉ số thấp nhưng lại sở hữu các tuyệt chiêu đặc biệt. Nhờ đó, mỗi loại vũ khí đều có nét độc đáo. Người chơi có thể xây dựng chiến thuật cho riêng mình bằng cách kết hợp các loại vũ khí với những đặc điểm khác nhau.

Theo nhà sản xuất, việc tìm kiếm và thu thập vũ khí sẽ là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong game.

Hệ thống MP (Mana Point)

Giao diện trong các đoạn trailer chưa phải phiên bản hoàn thiện và sẽ có thanh MP như các bản Final Fantasy trước đây. Tuy nhiên, MP sẽ không được sử dụng cho các chiêu thức ma thuật, thay vào đó nó sẽ gắn liền với các đòn đánh đặc biệt. MP sẽ được dùng khi người chơi đỡ và tránh đòn. Việc tránh đòn có thể thực hiện liên tục bằng các giữ nút né tránh, nhưng nó cũng liên tục rút cạn lượng MP của người chơi. Khi MP cạn, nhân vật sẽ mất khả năng thực hiện các chiêu thức đặc biệt của mình và dễ trúng đòn hơn.

Triệu hồi quái thú (Summon)

Summon sẽ là kĩ năng đặc biệt và chỉ dành riêng cho nhân vật chính Noctis. Người chơi sẽ có khả năng triệu hồi những sinh vật với kích thước khổng lồ như Titan và sử dụng chúng trong chiến đấu. Game thủ có thể kiếm được Titan cũng như các quái thú khác bằng nhiều phương pháp khác nhau. Hiện nay, chưa rõ có cách nào giúp các nhân vật khác triệu hồi được các quái thú giống Noctis hay không.

Ban đầu, nhà sản xuất dự kiến đưa Titan vào trong bản demo. Tuy nhiên, đây lại là một thành phần quan trọng gắn liền với cốt truyện, do vậy nó đã được thay thế bằng một quái thú khác.

Final Fantasy XV hiện vẫn trong quá trình phát triển và sẽ phát hành trên hệ máy PlayStation 4 và Xbox One. Các game thủ đặt mua game Final Fantasy Type-0 HD sẽ có cơ hội chơi thử bản demo Episode Duscae vào năm sau.

Vũ Anh

Theo Gamethu.Express