Động thổ dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia quy mô lớn nhất châu Á

VietTimes -- Sáng 8/10/2016, UBND Thành phố Hà Nội và CTCP Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam (thành viên của VinGroup) đã tổ chức Lễ động thổ Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia với quy mô lớn nhất châu Á tại Đông Anh, Hà Nội
Dự án có diện tích quy hoạch trên 90ha với hơn 550.000m2 xây dựng trên địa bàn 3 xã Cổ Loa, Mai Lâm, Đông Hội thuộc huyện Đông Anh
Dự án có diện tích quy hoạch trên 90ha với hơn 550.000m2 xây dựng trên địa bàn 3 xã Cổ Loa, Mai Lâm, Đông Hội thuộc huyện Đông Anh

Tham dự Lễ động thổ dự án có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hà Nội; ông Nguyễn Đức Chung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội và nhiều lãnh đạo các Bộ, ban ngành trung ương và địa phương của Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nói: “ Công trình sẽ đáp ứng nhu cầu triển lãm cho các sự kiện trong và ngoài nước, nhằm phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh sẵn có, nắm bắt và hiện thực hóa cơ hội phát triển. Đặc biệt, dự án còn mở ra cơ hội từ một loạt cam kết hội nhập quốc tế mới ký kết và có hiệu lực, nhất là trong khuôn khổ cộng đồng ASEAN, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), tạo những xung lực mới thúc đẩy Thủ đô tăng trưởng và phát triển bền vững”

“Cùng với sự quan tâm phối hợp chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương, sự quyết tâm của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và sự đồng thuận của nhân dân, chúng ta tin tưởng rằng Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm mới tại khu vực Cổ Loa, Đông Anh là một công trình có tầm cỡ quốc tế” – Ông Chung nhấn mạnh.

Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia sẽ do CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam - thành viên của Vingroup đầu tư, được xây dựng trên địa bàn giao nhau của 3 xã Cổ Loa, Mai Lâm, Đông Hội thuộc huyện Đông Anh. Dự án có diện tích quy hoạch trên 90ha với hơn 550.000m2 xây dựng công trình tòa nhà với nhiều khu chức năng như: Khu triển lãm ngoài trời; Trung tâm xúc tiến thương mại; Trung tâm hội nghị và các khu vực phụ trợ khác như khách sạn 5 sao 52 tầng, trung tâm thương mại…

Ngoài khu vực cốt lõi, Dự án cũng bao gồm không gian cây xanh, mặt nước, công viên và đô thị… tạo thành một quần thể trọn vẹn, tạo nên sức mạnh cộng hưởng thu hút các hoạt động kết nối, giao lưu, hội chợ và trưng bày cho “Thành phố Triển lãm”.

Công trình dự án sẽ mô phỏng hình ảnh đóa sen mãn khai rực rỡ, mang đặc trưng văn hóa Việt và được thể hiện bằng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại của Công ty GMP (Đức). Đây là thiết kế giành giải nhất trong cuộc thi phương án quy hoạch kiến trúc Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia do Tập đoàn Vingroup tổ chức tháng 7/2015.

Dự án này dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2018. Khi chính thức đi vào hoạt động, Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia mới không chỉ đáp ứng các nhu cầu triển lãm, hội chợ trong và ngoài nước, xứng tầm là công trình trọng điểm quốc gia và quốc tế mà còn hứa hẹn tạo động lực phát triển mạnh mẽ và đem lại diện mạo hiện đại cho vùng bắc sông Hồng.

Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là dự án thay thế cho Trung tâm triển lãm hiện tại (địa chỉ 148 Giảng Võ). Như tin đã đưa, Trung tâm triển lãm hiện tại - ở địa chỉ 148 Giảng Võ -  đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển giao cho Tập đoàn Vingroup để phát triển một dự án bất động sản, thông qua việc cổ phần hóa Công ty Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC) và Vingroup là nhà đầu tư chiến lược với tỷ lệ sở hữu trên 80% và giá bán đề xuất 10.050 đồng/cổ phần.

Theo các cam kết trước đó giữa Vingroup và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì chỉ khi nào dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới được hoàn thành thì Vingoup (thông qua VEFAC) mới được chuyển đổi 7ha đất triển lãm Giảng Võ hiện nay thành quần thể trung tâm thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí, mua sắm, thương mại.