Đoàn Thị Hương mặc áo chống đạn rời tòa

Hai nghi phạm liên quan đến cái chết của người nghi là ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã hầu tòa vào ngày 1/3.
 Nghi phạm Đoàn Thị Hương được bảo vệ bằng áo chống đạn. (Nguồn: AFP)
Nghi phạm Đoàn Thị Hương được bảo vệ bằng áo chống đạn. (Nguồn: AFP)


Hai phụ nữ này đã được đưa tới một tòa án ở Malaysia để nghe cáo trạng chống lại họ. Cả hai có thể đối mặt với án tử hình nếu bị cho là có tội. Những hình ảnh do các hãng thông tấn đăng tải cho thấy Đoàn Thị Hương bị còng tay và được cho mặc áo chống đạn với sự bảo vệ của lực lượng an ninh vũ trang hùng hậu.

Đây là lần đầu tiên hai nữ nghi phạm này công khai xuất hiện kể từ khi bị bắt sau vụ ông Kim Jong-nam bị sát hại trong ngày 13/2.

Đoàn Thị Hương mặc áo chống đạn rời tòa ảnh 1

Nghi phạm Đoàn Thị Hương (áo vàng) che mặt khi bị cảnh sát áp giải tới phiên tòa. (Ảnh: AFP)

Đoàn Thị Hương mặc áo chống đạn rời tòa ảnh 2Lực lượng an ninh đã bảo vệ rất chặt nữ nghi phạm Indonesia. (Ảnh: AFP)

Đoàn Thị Hương mặc áo chống đạn rời tòa ảnh 3(Nguồn: AFP)