Điều tàu SAR 412 đi cứu tàu cá bị chìm ở Hoàng Sa

VietTimes -- Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (MRCC II) đã điều động tàu SAR 412 lên đường cứu thành công tàu cá QNa 95979 TS bị nạn, có nguy cơ bị chìm ở quần đảo Hoàng Sa.
Tàu SAR 412 lai dắt tàu cá QNa 95979 TS bị nạn, có nguy cơ bị chìm ở Hoàng Sa veef bờ
Tàu SAR 412 lai dắt tàu cá QNa 95979 TS bị nạn, có nguy cơ bị chìm ở Hoàng Sa veef bờ

Vào khoảng 11h53 ngày 02/1, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II nhận được thông tin tàu cá QNa 95979 TS do ông Lê Văn Mai (trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) làm chủ bị gãy láp, nước tràn vào tàu nhiều có nguy cơ chìm ở khu vực phía Tây quần đảo Hoàng Sa. Trên tàu có 06 lao động, không có tàu xung quanh để hỗ trợ, thời tiết khu vực rất xấu, sóng cao 3m nên thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Nhận được tin báo, MRCC II đã yêu cầu tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực hỗ trợ tàu bị nạn nhưng không thành. Trước tình huống nguy cấp đến tính mạng của ngư dân trên tàu QNa 95979 TS, Tổng giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam quyết định điều tàu SAR 412 đi cứu nạn.

Đến 12h35 cùng ngày, SAR 412 lên đường cứu nạn và đến 16h45 cùng ngày tiếp cận tàu bị nạn, chuyển toàn bộ thuyền viên sang tàu SAR 412 để chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn. Đồng thời khắc phục tạm thời nước vào tàu để lai dắt tàu cá QNa 95979 TS về bờ. 

Hiện tàu đã được đưa về bờ, sức khỏe ngư dân được đảm bảo.