Điều tàu SAR 274 ra Hoàng Sa cứu ngư dân bị nguy kịch về bờ

VietTimes -- Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Trung tâm II) tại Đà Nẵng vừa điều tàu cứu hộ SAR274 ra khơi và cứu nạn thành công ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa về bờ.
Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Trung tâm II) tại Đà Nẵng vừa điều tàu cứu hộ SAR274 ra khơi và cứu nạn thành công ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa về bờ.
Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Trung tâm II) tại Đà Nẵng vừa điều tàu cứu hộ SAR274 ra khơi và cứu nạn thành công ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa về bờ.
Cụ thể, vào khoảng 17h25 ngày 12/7, Trung tâm II nhận được thông tin tàu QB 92530TS do ông Hồ Thân (SN1986, trú xã Hải Tân, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) làm chủ, kiêm thuyền trưởng bị đau bụng bên phải dữ dội từ ngày 10/7 đến nay không giảm. Bệnh nhân trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, vị trí tàu phát tín hiệu cứu nạn ở phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam).
Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm II đã phối hợp với Trung tâm cấp cứu y tế 115 - Đà Nẵng tư vấn y tế cho bệnh nhân, hướng dẫn cho tàu tăng tốc chạy về bờ để kịp thời cứu chữa. Mặc khác, phát thông báo xin ý kiến Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam điều động tàu ra ứng cứu. Đến 19h cùng ngày, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam quyết định điều tàu SAR274 tại Đà Nẵng cùng bác sỹ của Trung tâm cấp cứu y tế 115 – Đà Nẵng lên đường đi cứu nạn.
Đến 21h50 cùng ngày, tàu SAR274 tiếp cận tàu QB 92530 TS, các nhân viên cứu nạn và bác sỹ tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân qua cơn nguy kịch ngay trên biển. Đồng thời chuyển ngư dân bị nạn sang tàu SAR274 và chuyển hướng đưa bệnh nhân về đất liền để chữa trị.  
Sau gần 3 tiếng đồng hồ di chuyển, tàu SAR 274 đã cập cảng Trung tâm II vào lúc 00h40 ngày 13/07 và chuyển bệnh nhân vào bệnh viện  tiếp tục điều trị.