Quân đội Syria tiêu diệt 15 tay súng IS gần nhà máy điện Tishreen

VietTimes-- Ngày 23.04.2016, IS tiếp tục tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn trên vùng nông thôn phía đông Damascus sau cuộc tấn công ác liệt cuối cùng đã bị bẻ gãy bởi các lực lượng vũ trang Syria và Quân đội Syria Tự do (FSA) mười ngày trước.
Quân đội Syria tiêu diệt 15 tay súng IS gần nhà máy điện Tishreen

IS bắt đầu cuộc tấn công quy mô lớn bằng đòn đột kích vào trạm kiểm soát quân đội Syria bên ngoài nhà máy điện Tishreen gần Tal Dakwah. Giao chiến diễn ra dữ dội vào chiều ngày 23.04 và kéo dài suốt đêm.

Quân đội Syria đánh bại cả hai đợt tấn công ác liệt, do hỏa lực của pháo binh và pháo phản lực đã đánh trúng vào đội hình tấn công của các chiến binh IS, tiêu diệt một số phần tử khủng bố gần gần Nhà máy điện Tishreen.

Theo tin từ phóng viên chiến trường Arab Source ở Damascus, các lực lượng vũ trang Syria tiêu diệt khoảng 15 chiến binh IS, phá hủy 2 xe bọc thép gắn súng máy phòng không 23 mm.

Khi bình minh bắt đầu trên vùng nông thôn phía đông Damascus, lực lượng khủng bố IS đã rút lui, chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác có thể diễn ra trong ngày hôm nay.

NT