Tàu do thám Trung Quốc chờn vờn ngoài khơi Nhật Bản

VietTimes -- Theo Kyodo ngày 8/2, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo một tàu do thám của hải quân Trung Quốc di chuyển bên ngoài vùng tiếp giáp lãnh hải ở ngoài khơi Bán, khu vực đảo Boso, Đông Nam Tokyo. Tàu này đã "chờn vờn" ở khu vực này một số lần kể từ hôm 4/2.
Tàu hải cảnh 31239 của Trung Quốc. Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)
Tàu hải cảnh 31239 của Trung Quốc. Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết tàu do thám của hải quân Trung Quốc "không đi vào vùng lãnh hải của Nhật Bản".

Theo Kyodo, đây là lần thứ 2 phát hiện tàu do thám của hải quân Trung Quốc ở khu vực trên kể từ cuối tháng 12/2015.

Quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản hiện khá căng thẳng do những tranh chấp quanh các đảo Senkaku mà cả hai bên đều tuyên bố chủ quyền, nhưng hiện do chính phủ Nhật Bản quản lý và quân đội Nhật Bản đang đóng quân trên đó.

Trung Quốc thường xuyên đưa tàu hải giám và tàu có vũ trang xâm nhập khu vực Senkaku, thậm chí tuyên bố vùng nhận dạng phòng không trên khu vực này, bất chấp phản đối dữ dội của Nhật Bản.