Nhật Bản sẽ bắn hạ nếu tên lửa Triều Tiên vi phạm lãnh thổ

VietTimes -- Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani tuyên bố ông đã hạ lệnh tiêu diệt các tên lửa của Bắc Triều Tiên, nếu các tên lửa này vi phạm lãnh thổ Nhật - hãng tin Kyodo cho biết.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani

Theo Kyodo, mệnh lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng có hiệu lực đến ngày 25 tháng 2. Thời hạn hiệu lực cũng có thể được kéo dài, nếu cần thiết.

Theo thông tin sơ bộ, tên lửa của Bắc Triều Tiên có khả năng sẽ bay qua quần đảo Sakishima ở phía nam Nhật Bản. Vụ phóng được dự kiến từ ngày 8 đến ngày 25 tháng 2 năm 2016.

Trước đó, Thủ tướng Abe đã tuyên bố ông sẽ hợp tác làm việc với Mỹ và các nước khác để "cương quyết yêu cầu" Bắc Triều Tiên dừng kế hoạch phóng tên lửa

Trước đó, Triều Tiên cho biết nước này sẽ thực hiện phóng tên lửa mang vệ tinh trong khuôn khổ chương trình phát triển không gian quốc gia. Tuy nhiên, Mỹ và đồng minh phản đối các vụ phóng này, coi đây là một vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

Theo Sputnik