Indonesia, Malaysia, Philippines tuần tra chung

Indonesia, Malaysia và Philippines đồng ý tuần tra phối hợp tại các khu vực bị cướp biển hoành hành trên biển Đông cũng như thành lập các trung tâm xử lý khủng hoảng để đối phó tốt hơn các tình huống hàng hải khẩn cấp.
Indonesia, Malaysia và Philippines đồng ý tuần tra phối hợp tại các khu vực bị cướp biển hoành hành trên biển Đông cũng như thành lập các trung tâm xử lý khủng hoảng để đối phó tốt hơn các tình huống hàng hải khẩn cấp.
Indonesia, Malaysia và Philippines đồng ý tuần tra phối hợp tại các khu vực bị cướp biển hoành hành trên biển Đông cũng như thành lập các trung tâm xử lý khủng hoảng để đối phó tốt hơn các tình huống hàng hải khẩn cấp.

Quyết định trên được đưa ra tại hội nghị các bộ trưởng ngoại giao và tư lệnh vũ trang của 3 quốc gia này do Indonesia chủ trì ở Yogyakarta ngày 5-5.

Theo báo The Straits Times (Singapore), cả 3 quốc gia Đông Nam Á trên đều có tranh chấp với Trung Quốc ở biển Đông và động thái vừa nêu có thể chọc giận Bắc Kinh. Sau cuộc họp, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết một đường dây nóng chuyên biệt sẽ được thiết lập giữa 3 nước để trao đổi thông tin nhanh chóng hơn.

Được phát triển từ thỏa thuận Malacca Straits Patrol (tạm dịch: Tuần tra eo biển Malacca, bắt đầu áp dụng vào năm 2006 giữa hải quân Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan), cơ chế tuần tra mới sẽ tiến hành theo hướng hải quân mỗi nước tự tuần tra trong lãnh hải của mình song có sự phối hợp với nhau, theo bà Marsudi. Cách thức tuần tra trên các vùng biển Sulu và Celebes, nơi qua lại của 40 tỉ USD hàng hóa mỗi năm, sẽ tiếp tục được định hình trong cuộc họp tiếp theo.

Cuộc họp 3 bên được triệu tập sau khi xảy ra các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc thời gian gần đây tại những vùng biển ngoài khơi miền Nam Philippines (căn cứ của nhóm khủng bố Abu Sayyaf) và phía Bắc đảo Borneo - Malaysia, nơi tiếp giáp Indonesia. Trong vòng 5 tuần lễ qua, 14 công dân Indonesia, 4 người Malaysia đã bị bắt cóc bởi các tay súng được cho là có mối quan hệ với Abu Sayyaf. Mười người Indonesia bị bắt cuối tháng 3 đã được trả tự do hôm 1-5 vừa qua.

Theo NLĐ