Đài Loan chi 160 triệu USD cho các trung tâm ghiên cứu trí tuệ nhân tạo

VietTimes -- Chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) dự kiến sẽ chi gần 160 triệu USD trong 5 năm (mỗi năm khoảng 32,73 USD) cho các trung tâm nghiên cứu trí thông minh nhân tạo nhằm trợ giúp cho các công ty của hòn đảo này tiến vào một lĩnh vực mà họ còn là "người mới".
Trí tuệ nhân tạo và robot chiếm vị trí nổi bật trong triển lãm tại Đài Loan
Trí tuệ nhân tạo và robot chiếm vị trí nổi bật trong triển lãm tại Đài Loan

"Tầm quan trọng của trí thông tuệ nhân tạo (AI) đối với Đài Loan là rất rõ ràng qua các công ty sản xuất bán dẫn. Ngay bây giờ, các công ty đó đang có cơ hội tiến vào lĩnh vực AI và Đài Loan cần phải chiếm lĩnh cơ hội này" - Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Liang -Gee Chen phát biểu trong một cuộc họp báo tại Đài Bắc.

Trong khi các công ty Trung Quốc như Baidu đã đầu tư khá mạnh vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo thì Đài Loan còn là người mới nhưng hy vọng sẽ cung cấp công nghệ trí tuệ nhân tạo cho các công ty trong tương lai.
Đài Loan sẽ xây dựng từ ba đến bốn trung tâm nghiên cứu, hợp tác với các công ty nội địa và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực này, đặc biệt là Nvidia Corp - một công ty dẫn đầu về chip trí tuệ nhân tạo.
Bên cạnh đó, quỹ hỗ trợ này cũng sẽ giúp thu hút các tài năng về nghiên cứu và kỹ thuật ở trong và ngoài nước.
Theo Reuters