Đặc khu hành chính Hong Kong lần đầu tiên có nữ lãnh đạo

Theo kết quả kiểm phiếu không chính thức, cựu Tổng Thư ký chính quyền Hong Kong (Trung Quốc), bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã nhận được 777 phiếu ủng hộ của Ủy ban bầu cử gồm 1.194 thành viên, vượt qua 2 ứng cử viên còn lại để trở thành Trưởng Đặc khu Hành chính mới. 
Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga
Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga

Bà Lâm (tên đầy đủ là Carrie Lam Cheng Yuet-ngor) cũng là phụ nữ đầu tiên đắc cử chức vụ này.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi đắc cử, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết sẽ ưu tiên hàn gắn chia rẽ và xoa dịu căng thẳng, thống nhất xã hội trong bối cảnh Hong Kong đang đối mặt với tình trạng chia rẽ nghiêm trọng và căng thẳng đến việc cải cách chính trị tại đặc khu hành chính này.

Một ngày sau khi bà Lâm được bầu, các lãnh tụ phong trào "Occupy" (Chiếm các địa điểm công cộng) nói rằng, họ đang đối mặt với lệnh bị bắt.