Đã tìm thấy xác máy bay trực thăng bị rơi, 3 phi công tử nạn

VietTimes -- Thông tin mới nhất, trưa 19/10, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy xác chiếc trực thăng EC 130 - T2 rơi trên núi Dinh sáng 18/10. Đáng tiếc, cả 3 thành viên tổ lái đều đã tử nạn.
Trực thăng EC 130 - T2 của Việt Nam. Nguồn: Internet
Trực thăng EC 130 - T2 của Việt Nam. Nguồn: Internet

Trước đó, Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng cho biết, vào 7h40' sáng 18/10, máy bay trực thăng của Trung tâm Huấn luyện (Bà Rịa - Vũng Tàu) Tổng công ty Trực thăng Việt Nam thực hiện bay huấn luyện.

Đến 8h03', máy bay bị mất liên lạc tại khu vực Tây Bắc núi Dinh, cách sân bay Vũng Tàu khoảng 25km. Khi đó, trên máy bay có ba người, gồm một giáo viên và hai học viên. Bao gồm, Đại úy Dương Lê Minh - giáo viên, Trung úy Đặng Đình Duy - học viên, Trung úy Nguyễn Văn Tùng - học viên.

Nhận được tin báo của quần chúng, đến 18h ngày 18/10, cho biết lực lượng tìm kiếm đã phát hiện đuôi trực thăng bị nạn và khoanh vùng được địa điểm trực thăng rơi thuộc khu vực phía sau Thiền viện Viên Không, núi Dinh (Vũng Tàu).

Lực lượng cứu hộ, tìm kiếm đã tổ chức tiếp cận khu vực nghi có xác máy bay, tuy nhiên, do trời đang mưa to, đường núi hiểm trở, nguy hiểm, nên lực lượng tìm kiếm trong gặp khó khăn trong tiếp cận được khu vực nghi có xác trực thăng gặp nạn.

Đến trưa 19/10, các lực lượng chức năng đã tiếp cận được hiện trường nơi có xác máy bay trực thăng và tìm thấy thi thể 3 thành viên tổ lái.

Đây là vụ rơi máy bay thứ 4 trong năm 2016 tại Việt Nam, làm mất 4 máy bay và 12 quân nhân hi sinh. Trong đó, ngoại trừ vụ rơi máy bay huấn luyện L - 39, 3 vụ rơi còn lại đều là các loại máy bay rất hiện đại, mới tiếp nhận sử dụng.