Đà Nẵng đưa võ Aikido vào huấn luyện kỹ năng phòng vệ cho sinh viên

VietTimes -- Bắt đầu từ năm học 2016-2017, ĐH Đông Á sẽ đưa bộ môn võ aikido vào chương trình giáo dục thể chất cho sinh viên nhằm nâng cao kỹ năng phòng vệ cho sinh viên.
Từ năm học 2016-2017, ĐH Đông Á sẽ đưa bộ môn võ aikido vào chương trình giáo dục thể chất cho sinh viên nhằm nâng cao kỹ năng phòng vệ cho sinh viên.
Từ năm học 2016-2017, ĐH Đông Á sẽ đưa bộ môn võ aikido vào chương trình giáo dục thể chất cho sinh viên nhằm nâng cao kỹ năng phòng vệ cho sinh viên.

Đây là trường đại học đầu tiên ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên chính thức đưa môn võ Hiệp khí đạo-Aikido vào trong chương trình chính khóa về giáo dục thể chất, cũng như đưa triết lý của môn võ này vào huấn luyện các kỹ năng cho sinh viên.

Theo đó, Aikido sẽ được bổ sung vào hệ thống các môn võ tự chọn đã có gồm: karatedo, taekwondo, bóng đá và bóng chuyền nhằm tạo sự đa dạng cho sinh viên chọn lựa bộ môn yêu thích. Tất cả sinh viên đều được tự chọn đăng ký và bắt đầu học từ học kỳ 2 của năm nhất, và được các võ sư Aikido trực tiếp giảng dạy.

Cùng với đó, Đại học Đông Á cũng thành lập các CLB tương ứng với các bộ môn trên để sinh viên tất cả các khóa được tập luyện trong suốt khóa học tại trường với thời lượng 3 buổi tập/tuần.