Đà Nẵng đã báo cáo Chính phủ về rà soát dự án ở Sơn Trà nhưng chưa công khai

VietTimes -- Chiều 30/8, thông tin từ VP UBND TP. Đà Nẵng cho biết, UBND TP Đà Nẵng đã gửi công văn báo cáo về việc rà soát các dự án cũng như phương án điều chỉnh quy hoạch du lịch tại bán đảo Sơn Trà đến Chính phủ như chỉ đạo.
Chiều 30/8, thông tin từ VP UBND TP. Đà Nẵng cho biết, UBND TP Đà Nẵng đã gửi công văn báo cáo về việc rà soát các dự án cũng như phương án điều chỉnh quy hoạch du lịch tại bán đảo Sơn Trà đến Chính phủ như chỉ đạo.
Chiều 30/8, thông tin từ VP UBND TP. Đà Nẵng cho biết, UBND TP Đà Nẵng đã gửi công văn báo cáo về việc rà soát các dự án cũng như phương án điều chỉnh quy hoạch du lịch tại bán đảo Sơn Trà đến Chính phủ như chỉ đạo.

Và mặc dù công văn đã được gửi đi theo đúng hạn định, nhưng hiện tại, UBND TP. Đà Nẵng chưa thể công khai cho báo chí và cho biết sẽ công bố đến báo chí sau khi Văn phòng Chính phủ đã nhận được văn bản báo cáo này.

Trước đó, tại buổi làm việc giữa UBND TP. Đà Nẵng với Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng về rà soát các dự án và đều chỉnh quy hoạch du lịch tại bán đảo Sơn Trà trước khi trình Thủ tướng diễn ra chiều 28/8. Đại diện UBND TP Đà Nẵng đã thông tin về những điều chỉnh đối với quy hoạch bán đảo Sơn Trà.

Cụ thể, sau làm việc với các chủ đầu tư dự án tại đây, cũng như các đơn vị quân đội tại bán đảo Sơn Trà, UBND TP Đà Nẵng và các bên đã thống nhất cắt giảm quy mô một số dự án ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng.

Đối với quy hoạch các dự án tại Sơn Trà, UBND TP Đà Nẵng cho biết sẽ giảm bình độ quy hoạch xây dựng dự án từ 200m xuống còn 100m, không triển khai ở một số khu vực trọng yếu và cắt giảm đáng kể số lượng buồng phòng tại đây.

Đối với quy hoạch các dự án nghỉ dưỡng có bình độ dưới 200m, Đà Nẵng thống nhất với các lực lượng quân đội giảm xuống dưới bình độ 100m. Ở bình độ dưới 100m, Đà Nẵng sẽ cho phép xây dựng các cơ sở lưu trú nhưng không được cư trú, không cho phép tồn tại các biệt thự.

Bên cạnh đó, ở khu vực Đông-Đông Bắc bán đảo Sơn Trà, những dự án bình độ dưới 100m nhưng nhạy cảm về an ninh quốc phòng sẽ được đưa ra khỏi quy hoạch và chủ trương của Đà Nẵng là không phát triển du lịch về 2 hướng này.

Đối với quy hoạch các dự án tại Sơn Trà, UBND TP Đà Nẵng cho biết sẽ giảm bình độ quy hoạch xây dựng dự án từ 200m xuống còn 100m, không triển khai ở một số khu vực trọng yếu và cắt giảm đáng kể số lượng buồng phòng tại đây.
UBND TP Đà Nẵng cho biết sẽ giảm bình độ quy hoạch xây dựng dự án tại Sơn Trà từ 200m xuống còn 100m, không triển khai ở một số khu vực trọng yếu và cắt giảm đáng kể số lượng buồng phòng tại đây.

Riêng ở hướng Tây-Tây Nam (giáp ranh phường Thọ Quang, quận Sơn Trà), Đà Nẵng cho phép phát triển dịch vụ lưu trú tạo kết nối đô thị, nhưng đảm bảo nằm phía dưới độ cao của đường Hoàng Sa nối lên bán đảo Sơn Trà.

Ngoài ra, để đảm bảo về đa dạng sinh học, UBND TP Đà Nẵng thống nhất xây dựng hành lang xanh kết nối tự nhiên giữa các khu vực riêng biệt của Sơn Trà, nhằm bảo tồn voọc chà vá chân nâu quý hiếm.

Tuy nhiên, đại diện Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng vẫn giữ nguyên quan điểm và vẫn kiến nghị UBND TP Đà Nẵng giữ nguyên trạng Sơn Trà và không xây mới các dự án nghỉ dưỡng tại đây. Bên cạnh đó, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng kiến nghị UBND TP Đà Nẵng xem xét tính pháp lý khi cấp phép các dự án tại đây.

Liên quan đến vấn đề quy hoạch du lịch bán đảo Sơn trà, tại cuộc họp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng UBND TP Đà Nẵng diễn ra cuối tháng 5/2017, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chấp thuận cho Bộ Văn hoá và UBND TP Đà Nẵng 3 tháng để trả lời các kiến nghị của Hiệp hội du lịch Đà Nẵng về quy hoạch tổng thể khu du lịch quốc gia Sơn Trà. Đồng thời yêu cầu UBND TP Đà Nẵng phải làm việc với các nhà đầu tư, có văn chính thức trả lời, kiến nghị với Thủ tướng trước ngày 30/8/2017.