Công nghệ tương lai: Gạch sản xuất từ nhựa phế thải

VietTimes -- Kỹ sư kiêm nhà sáng chế Peter Lewis ở New Zealand đã phát minh ra công nghệ biến nhựa phế thải thành những viên gạch xây, có thể được sử dụng để xây dựng các công trình không chịu lực như tường bao vườn, tường cảnh quan và trú ẩn tạm thời tránh gió bão ven Thái Bình Dương.
Gạch nhựa phế thải của Peter Lewis
Gạch nhựa phế thải của Peter Lewis

Nhà phát minh tài tình này đã phát triển một chiếc máy nén, đặt tên là Byfusion, chiếc máy kỳ diệu này có thể biến bất cứ thứ gì bằng nhựa, từ chai nước uống đến túi nilon đóng gói thịt thành các viên gạch.

Nguyên mẫu chiếc máy của Peter Lewis đã có 8 năm làm việc tại bãi rác Đảo Xanh thuộc New Zealand. Để sản xuất một viên gạch cần có 10kg nhựa phế thải.

Phiên bản sản xuất của máy đóng gạch Byfusion sẽ có khả năng sản xuất khoảng 250 viên gạch mỗi ngày. Chiếc máy đã tạo ra sự quan tâm đặc biệt từ những cơ quan, tổ chức và người dùng trong nước và quốc tế. Trong tương lai, những loại máy dạng này sẽ tạo ra nguồn thu hàng triệu đô la cho thành phố Dunedin, New Zealand.

QA