Chuyên gia quân sự: Nga có thể bố trí tên lửa S-400 trên quần đảo Kuril

VietTimes -- Ngoài các hệ thống tên lửa chống hạm bố trí trên bờ (DBK), Nga có thể triển khai ở quần đảo Kuril các hệ thống tên lửa phòng không mới nhất S-400, theo trưởng ban biên tập "Arsenal Tổ quốc" Viktor Murakhovski.
Chuyên gia quân sự: Nga có thể bố trí tên lửa S-400 trên quần đảo Kuril
Chuyên gia quân sự: Nga có thể bố trí tên lửa S-400 trên quần đảo Kuril

"Các sự kiện tăng cường phòng thủ ở vùng Viễn Đông đã được Bộ Quốc phòng công bố từ lâu. Nếu đọc kỹ các tài liệu của Bộ Quốc phòng năm 2014, năm 2015, các vấn đề này cũng đã đề cập." - Chuyên gia nói với Sputnik.

Theo ông, trong các tài liệu nói trên kế hoạch đặt ra không chỉ triển khai DBK,  mà cả hệ thống phòng không. "Có lẽ sẽ có cả hệ thống tên lửa S-400," - ông Murakhovski nói.

Theo ông, việc tăng cường hiện diện quân sự trên các đảo "hoàn toàn mang tính phòng thủ": "Các hệ thống này được thiết kế để đẩy lùi sự xâm lược bằng đường biển và do đó không đe dọa đối với các nước lân cận, trong đó có Nhật Bản." 

"Nếu không có sự khiêu khích, sẽ không sử dụng các tổ hợp này vào thực tế." - ông Murakhovski kết luận.