Chương trình chế tạo, hiện đại hoá 1.200 máy bay của Nga gây ngạc nhiên

VietTimes -- Theo Thứ trưởng quốc phòng Nga Yuri Borisov, trong vòng 3 năm qua, hơn 1.2000 máy bay của quân đội nước này đã được hiện đại hoá, chế tạo mới.
Máy bay tiêm kích thế hệ 4++ Su-35 của Không quân Nga
Máy bay tiêm kích thế hệ 4++ Su-35 của Không quân Nga

Báo The Diplomat của Nhật Bản ngày 19/4/2016 đăng nhận định của tác giả Franz-Stefan Gady - biên tập viên chuyên phụ trách mảnh quan hệ quân - dân sự, cách mạng quân sự và ngoại giao kỷ nguyên số cho rằng, chương trình chế tạo - hiện đại hoá 1.200 máy bay của quân đội Nga trong những năm gần đây đã thu được nhiều kết quả rất đáng chú ý.

Theo Franz-Stefan Gady, chương trình hiện đại hoá máy bay quân sự của quân đội Nga đã thu được những kết quả hết sức ấn tượng bất chấp một thực tế mà nước này đang gặp phải đó là nhân sách quốc gia dành cho lĩnh vực quân sự đang có chiều hướng bị cắt giảm.

Theo Thứ trưởng quốc phòng Nga Yuri Borisov, trong vòng 3 năm qua, hơn 1.2000 máy bay của quân đội nước này đã được hiện đại hoá, chế tạo mới.

Tiêm kích Su-30SM
Tiêm kích Su-30SM

Trong khoảng thời gian từ 2012 đến 2015, quân đội Nga đã nhận được thêm 250 máy bay phản lực, 300 chiếc trực thăng mới.

Bên cạnh đó, khoảng 700 máy bay quân sự các loại cũng đã được hiện đại hoá, nâng cấp bằng các hệ thống trang bị mới để đảm bảo nhu cầu tiếp tục sử dụng.

Theo Franz-Stefan Gady, các máy bay phản lực của Nga được chế tạo và hiện đại hoá mới chủ yếu tập trung vào loại oanh tạc cơ Su-34, tiêm kích đa năng Su-30SM , Su-35S, MiG-29 SMT, MiG-35, máy bay huấn luyện cao cấp Yakovlev Yak-130 và máy bay vận tải hạng nặng Ilyushin Il-76MD-90.

Su-35
Su-35

Trong khi đó, ở thể loại máy bay trực thăng, chương trình chế tạo và nâng cấp trong 3 năm vừa qua tập trung vào các phiên bản Ka-52; Mil Mi-28N; Mi-8AMTS, Mi-35 và máy bay lên thẳng đa nhiệm Ka-226.

Bên cạnh đó, quân đội Nga cũng đang thực hiện song song chương trình nâng cấp một phi đội gồm 15 máy bay ném bom hạng nặng Tu-160M2 và sẽ hoàn thành mục tiêu hiện đại hoá phi đôi tuần tra siêu thanh tầm xa này vào trước năm 2019.

Không chỉ có vậy, Nga có mục tiêu biên chế thêm 50 máy bay ném bom Tu-160M2 trong tương lai và bắt đầu trang bị mỗi năm khoảng 3 chiếc Tu-160M2 bắt đầu từ mốc 2023.

Theo đánh giá của Franz-Stefan Gady, hiện nay, các máy bay chiến đấu Su-30SM vẫn là lực lượng máy bay chiếm đông đảo và xương sống của Không quân Nga.

Moscow có kế hoạch bổ sung và thay thế các máy bay tiêm kích Su-30SM bằng 30 chiếc máy bay chiến đấu mới thế hệ 4++ (Su-35) trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2018.

Máy bay ném bom Tu-160
Máy bay ném bom Tu-160

Hiện nay Nga đang vấp phải khó khăn về kinh tế nhưng những khó khăn này chỉ tác động nhỏ đến chương trình tái vũ trang cấp quốc gia của Nga trong giai đoạn từ 2011 đến 2020 bởi củng cố và gia tăng sức mạnh quân sự là một trong những ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Putin.

Chính quyền Moscow tin rằng, chỉ có phát triển sức mạnh quân sự mới có thể đương đầu với những khó khăn, thách thức vô cùng nguy hiểm và khó đoán trong tương lai, đặc biệt là khi NATO đang tìm cách mở rộng sát biên giới Nga.

Tổng thống Nga Putin trong buồng lái máy  bay ném bom Tu-160
Tổng thống Nga Putin trong buồng lái máy bay ném bom Tu-160

Trong khi đó, trên thế giới, rất nhiều điểm nóng đang dần được hình thành, khủng bố đang ra sức phá hoại, đe doạ hoà bình, các cường quốc khác như Ấn Độ, Trung Quốc đang trỗi dậy, thay đổi trật tự khu vực và toàn cầu.

Lê Dũng