Chưa trình dự Luật phòng, chống tham nhũng tại kỳ họp Quốc hội sắp tới

VietTimes -- Sáng 3/10, phiên họp thứ 4 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc dưới điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Theo đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị UBTVQH đồng ý rút dự án Luật phòng, chống tham nhũng ra khỏi chương trình phiên họp thứ 4 này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, là Chính phủ đã đề nghị chưa trình dự Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Theo kế hoạch, nếu không có gì thay đổi, kỳ họp thứ 2 (khai mạc cuối tháng 10/2016), Quốc hội sẽ  cho ý kiến dự án Luật Phòng, chống tham nhũng.

Về lý do của việc chưa trình dự luật (sửa đổi) này, Chủ tịch Quốc hội cho biết là Chính phủ đề nghị đợi sau khi tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết T.Ư 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Chính phủ đề nghị, việc tổng kết này sẽ tạo cơ sở đầy đủ để khi dự án Luật được trình ra Quốc hội thì sẽ được sửa đổi toàn diện, nghiêm túc, phù hợp với thực tiễn, đi vào cuộc sống.

Nhận xét đề nghị của Chính phủ là hợp lý, Chủ tịch Quốc hội đề nghị UBTVQH đồng ý rút dự án Luật phòng, chống tham nhũng ra khỏi chương trình phiên họp thứ 4 này.