Chủ tịch Quốc hội thăm một số doanh nghiệp tại Thái Bình

VietTimes -- Ngày 25/2, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã có chuyến thăm và làm việc với một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Chủ tịch Quốc hội thăm một số doanh nghiệp tại Thái Bình ảnh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Nhà máy may số 1, Công ty cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP1- Chi nhánh Thái Bình.

Chủ tịch Quốc hội  đã tới thăm Trang trại chăn nuôi bò thịt công nghệ cao tại thôn Tịnh Thủy, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà; Công ty TNHH Điện cơ Aidi; Nhà máy may số 1 của Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao  MXP1 - Chi nhánh Thái Bình (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình).

Trong đó, Công ty CP Sản xuất hàng thể thao MXP là một doanh nghiệp lớn, chuyên sản xuất mặt hàng quần áo thể thao với công nghệ cao cùng hệ thống quản lý tiên tiến, thiết bị hiện đại. HIện, công ty sử dụng trên 8.000 lao động với mức lương cao so với mặt bằng chung.

Trang trại chăn nuôi bò thịt công nghệ cao tại thôn Tịnh Thủy, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà do Công ty TNHH Việt Hùng thuộc Tập đoàn Hòa Phát đầu tư. Đây là trang trại chăn nuôi bò thịt quy mô lớn nhất tỉnh Thái Bình, hiện đang nuôi nuôi 4.000 con bò thịt nhập từ Úc. Năm 2016, trang trại đã xuất bán hơn 5.000 con bò loại này.

Công ty TNHH Điện cơ Aidi (khu công nghiệp Gia Lễ, huyện Đông Hưng) - doanh nghiệp chuyên sản xuất đồ điện dân dụng. Năm 2016, Công ty sản xuất và cung ứng ra thị trường hơn 5 triệu sản phẩm, tạo việc làm cho hơn 150 lao động với thu nhập bình quân hơn 4,5 triệu đồng/người/tháng;

Thăm các doanh nghiệp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và đánh giá cao tư duy năng động, sáng tạo và linh hoạt trong sản xuất kinh doanh của các đơn vị doanh nghiệp. Tuy nhiên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho rằng trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới thì bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, cũng có không ít khó khăn thách thức, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải luôn có tư duy năng động, không ngừng đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Đồng thời phải mở rộng hợp tác, tìm kiếm thị trường, xây dựng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm của doanh nghiệp.