Chính phủ khóa mới dự kiến gồm 27 thành viên

VietTimes -- Ngày 8/4, tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình Quốc hội miễn nhiệm 2 phó thủ tướng, 18 thành viên khác của Chính phủ. Đồng thời Thủ tướng cũng trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 3 phó thủ tướng cùng 18 thành viên khác của Chính phủ khóa mới.
Các ông VươnCác ông Trịnh Đình Dũng, Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệđược Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó thủ tướng
Các ông VươnCác ông Trịnh Đình Dũng, Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệđược Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó thủ tướng

Thủ tục bỏ phiếu phê chuẩn được Quốc hội tiến hành vào sáng nay 9-4. Nếu Quốc hội đồng ý phê chuẩn theo tờ trình của Thủ tướng, Chính phủ sẽ kiện toàn với 27 thành viên. Ngoài tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 21 nhân sự mới, có 5 “tư lệnh ngành” còn tại vị gồm: Phó thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh (57 tuổi, ủy viên Bộ Chính trị), Phó thủ tướng Vũ Đức Đam (53 tuổi), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng (55 tuổi), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát (60 tuổi), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (57 tuổi). Như vậy, Chính phủ có 26/27 người là ủy viên trung ương (trừ bà Nguyễn Thị Kim Tiến), trong đó có 6 ủy viên Bộ Chính trị.

Theo quy định của Hiến pháp, Thủ tướng có quyền trình Quốc hội phê chuẩn các thành viên Chính phủ, những người được Quốc hội đồng ý phê chuẩn phải được Chủ tịch nước ký quyết định bổ nhiệm thì mới chính thức nhậm chức.

Chiều 8-4, sau khi nghe tờ trình của Thủ tướng, Quốc hội thảo luận tại đoàn về danh sách nhân sự Chính phủ. Đa số đại biểu Quốc hội đồng ý với tờ trình của Thủ tướng, bởi lẽ công tác nhân sự đã được các cấp có thẩm quyền của Đảng chuẩn bị kỹ qua nhiều bước, được Bộ Chính trị cho ý kiến trước khi Thủ tướng trình Quốc hội.

Tuy nhiên, có đại biểu Quốc hội góp ý, đề nghị Thủ tướng giải trình việc tới đây sẽ phân công ba phó thủ tướng mới như thế nào (nếu được Quốc hội phê chuẩn). Cũng có ý kiến bày tỏ băn khoăn về một số vị trí ứng cử viên bộ trưởng có trình độ chuyên môn, quá trình công tác khá “xa” với lĩnh vực được dự kiến phụ trách. Có ý kiến còn bày tỏ băn khoăn khi một số người trưởng thành trong Chính phủ, khả năng “tác chiến” tốt nay không được giới thiệu (có trường hợp đã được Đảng phân công đảm nhiệm vị trí khác, nhưng có trường hợp chưa được phân công)... Theo chương trình nghị sự, sáng nay (9-4) Thủ tướng có báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội.

Kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm 20 thành viên Chính phủ cho thấy một điều đáng chú ý, đó là Bộ trưởng Bùi Quang Vinh có nhiều phiếu không đồng ý miễn nhiệm nhất (403 phiếu đồng ý, 76 phiếu không đồng ý trên tổng số 479 đại biểu có mặt).

Danh sách dự kiến thành viên Chính phủ mới 

CHỨC DANH

MIỄN NHIỆM

TRÌNH BỔ NHIỆM

Phó thủ tướng

Hoàng Trung Hải

94,94%

Vương Đình Huệ

59 tuổi, UV Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tếtrung ương



Trương Hòa Bình

61 tuổi, UV Bộ Chính trị, nguyên chánh án TAND tối cao


Vũ Văn Ninh

91,30%

Trịnh Đình Dũng

60 tuổi, nguyên bộ trưởng Bộ Xây dựng

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Phùng Quang Thanh 93,95%

Ngô Xuân Lịch

62 tuổi, UV Bộ Chính trị, đại tướng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trịQĐND VN

Bộ trưởng Bộ Công an

Trần Đại Quang

96,15%

Tô Lâm

59 tuổi, UV Bộ Chính trị, thượng tướng, thứ trưởng

Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Nguyễn Thái Bình 93,72%

Lê Vĩnh Tân

58 tuổi, thứ trưởng

Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Hà Hùng Cường

91,30%

Lê Thành Long

53 tuổi, thứ trưởng

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư

Bùi Quang Vinh

81,58%

Nguyễn Chí Dũng

56 tuổi, thứ trưởng

Bộ trưởng Bộ Công thương

Vũ Huy Hoàng

92,11%

Trần Tuấn Anh 52 tuổi, thứ trưởng

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Đinh La Thăng

93,52%

Trương Quang Nghĩa

58 tuổi, phó trưởng Ban Kinh tế trung ương

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Trịnh Đình Dũng

92,51%

Phạm Hồng Hà

58 tuổi, thứ trưởng

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường

Nguyễn Minh Quang 94,15%

Trần Hồng Hà

53 tuổi, thứ trưởng

Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông

Nguyễn Bắc Son

93,32%

Trương Minh Tuấn

56 tuổi, thứ trưởng

Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội

Phạm Thị Hải Chuyền

92,91%

Đào Ngọc Dung

54 tuổi, bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao & du lịch

Hoàng Tuấn Anh

94,74%

Nguyễn Ngọc Thiện

57 tuổi, thứ trưởng

Bộ trưởng Bộ Khoa học & công nghệ

Nguyễn Quân

93,32%

Chu Ngọc Anh

51 tuổi, thứ trưởng

Bộ trưởng Bộ Giáo dục & đào tạo

Phạm Vũ Luận

91,90%

Phùng Xuân Nhạ

53 tuổi, giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Giàng Seo Phử

95,75%

Đỗ Văn Chiến

54 tuổi, thứ trưởng, phó chủ nhiệm

Tổng Thanh tra Chính phủ

Huỳnh Phong Tranh

92,31%

Phan Văn Sáu

57 tuổi, phó trưởng Ban Kinh tế trung ương

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Nguyễn Văn Nên

91,35%

Mai Tiến Dũng

57 tuổi, bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh

Hà Nam

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN

Nguyễn Văn Bình

87,65%

Lê Minh Hưng

46 tuổi, phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng