Chiến sự Ukraine: Thê thảm lính Kiev tử trận tại chảo lửa Debaltsevo (video)

Ngày 22.12.2016, phát ngôn viên lực lượng dân quân LPR, thiếu tá Andrew Marochko cho biết: Lực lượng quân sự Kiev tiếp tục cuộc tấn công vào trận địa phòng ngự của lực lượng dân quân Lugansk trên hướng Debaltsevo, pháo kích vào trận địa phòng ngự nhằm đẩy bật dân quân Lugansk ra khỏi chiến tuyến. 
Xe quân y cứu thương của quân đội Kiev
Xe quân y cứu thương của quân đội Kiev

Thiếu tá Andrew Marochko nói: “Tình hình trên tuyến giáp ranh vẫn rất căng thẳng, nhưng lực lượng dân quân Lugansk kiểm soát được tình hình. Trên hướng Debaltsevo tiếp tục diễn ra các trận giao tranh ác liệt.

Trong ngày 21.12.2016, lực lượng quân sự Kiev liên tiếp 15 lần pháo kích dữ dội vào trận địa phòng ngự của lực lượng dân quân Lugansk.

“Xé bỏ Hiệp định Minsk, lực lượng quân sự Kiev liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn, chỉ trong một ngày đêm tiến hành 15 đợt pháo kích vào khu vực Debaltsevo thuộc vùng lãnh thổ Cộng hòa nhân dân Lugansk.

Pháo binh Ukraine đã bắn khoảng 300 quả đạn pháo 130 mm và đạn súng cối, đạn pháo 152 mm cũng tương đương con số trên. Lực lượng bộ binh Kiev liên tục xả đạn bắn thẳng bằng súng máy hạng nặng và súng phóng lựu liên thanh AGS”. Thiếu tá Marochko nói thêm.

Các đợt pháo kích từ phía Ukraine làm hư hại nhiều nhà cửa ở Debaltsevo, pháo kích vào các tuyến đường vận tải Kurchatov và Ulyanov, quận  Novogrigorev trên đường phố StepNyi.

Các đơn vị lực lượng quân sự Ukraine đêm ngày 18.12.2016 đã bất ngờ tổ chức cuộc tấn công vào khu vực Debaltsevo. Cuộc tấn công thất bại hoàn toàn. Theo phát ngôn viên Lực lượng dân quân Lugansk, khoảng 40 binh sĩ lực lượng trừng phạt ATO thiệt mạng, 50 người khác bị thương. Phía Lugansk có 4 chiến sĩ hy sinh, 5 người bị thương.

Đại đội trưởng đại đội quân y quân đội Ukraine Valery Livenchuk trong cuộc phỏng vấn với các phóng viên cho biết: “Trong ngày 22.12.2016, phía Ukraine liên tục vận chuyển binh sĩ bị thương trên chiến trường vòng cung Svitlodarsk tại Debaltsevo”.  

Cuộc chuyển thương đang diễn ra hối hả. Các xe cứu thương vận chuyển lính bị thương trạm quân y tiền phương và thực hiện hồi sức cấp cứu.  

Chúng tôi đưa những người bị thương về Bakhmut (tên gọi mới của thị xã Artemivsk trên lãnh thổ nằm trong quyền kiểm soát của Kiev thuộc  Donhesk. Công việc diễn ra suốt ngày đêm. Các kíp làm việc thay nhau 6 giờ một lần. Sĩ quan Livenchuk cho biết.

Trạm quân y tiền phương quân đội Ukraine nằm gần làng Lugansk để thực hiện các hoạt động cấp cứu đầu tiên. Từ địa điểm này, những binh sĩ Ukraine bị thương được vận chuyển về thị xã Artemivsk, đưa vào viện quân y chiến trường số 65. 

Các binh sĩ lực lượng dân quân địa phương mang một số thi thể lính Ukraine về nhà xác thị trấn Debaltsevo
Quân y lực lượng quân sự Kiev hoạt động liên tục chuyển thương 

QA