Chiến sự Syria: Người Kurd tử chiến IS, chiếm được 35% diện tích Raqqa

VietTimes -- Ngày 16.07.2017, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn vẫn đang giao chiến ác liệt với IS khi tấn công vào trung tâm thành phố Raqqa, nỗ lực chọc thủng hệ thống phòng thủ của IS trong các khu phố nội thị, đánh chiếm 2 quận Al-Tayar và Al-Dr'eia.
Tình hình chiến sự thành phố Raqqa tính đến ngày 17.07.2017
Tình hình chiến sự thành phố Raqqa tính đến ngày 17.07.2017

Trong những ngày gần đây, lực lượng SDF không tiến lên được và cũng không giành được bất cứ địa điểm then chốt nào. Al-Masdar News dẫn  nguồn tin người Kurd cho biết, đã có 200 lính đặc nhiệm Mỹ tham gia cuộc tiến công trong thành phố Raqqa, hỗ trợ lực lượng SDF đột phá các trận địa phòng ngự của IS.

Một số lượng lớn các binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ  tham gia vào chiến dịch với sứ mệnh điều khiển và giám sát hỏa lực không quân, pháo binh  chi viện hỏa lực, cố vấn các hoạt động chiến đấu của các đơn vị SDF và bắn tỉa tầm xa.

Binh sĩ lực lượng SDF tấn công trên chiến trường thành phố Raqqa
Binh sĩ lực lượng SDF chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công vào quận Al-Tayar và Al-Dr'eia dưới sự yểm trợ của quân đội Mỹ
NT