Chiến sự Syria khiến chiến đấu cơ Nga đắt như tôm tươi

Sau khi Trung Quốc ký hợp đồng mua 24 Su-35, đến lượt chính phủ Indonesia cũng thông qua việc mua 24 tiêm kích này
Su-35S bay thử với tải trọng vũ khí tối đa gồm 3 bom có điều khiển KAB-1500L và 2 tên lửa không đối không R-73, 6 bom không điều khiển FAB-500M62 cỡ 500 kg
Su-35S bay thử với tải trọng vũ khí tối đa gồm 3 bom có điều khiển KAB-1500L và 2 tên lửa không đối không R-73, 6 bom không điều khiển FAB-500M62 cỡ 500 kg

Chi nhánh kênh truyền hình CNN tại Indonesia ngày 26/11/2015 đưa tin, Tư lệnh Không quân Indonesia, Đại tướng không quân Agus Supriatna đã nói với giới phóng viên tại Jakarta rằng, chính phủ Indonesia đã chuẩn thuận việc mua sắm 12 tiêm kích đa năng tối tân Su-35 của Nga.

“Tôi đã đọc tài liệu được gửi đến Bộ Quốc phòng từ Bappnenas (Bộ Kế hoạch phát triển quốc gia). Việc mua sắm Su-35 đã được Bộ trưởng Quốc phòng phê chuẩn”, Tướng Agus Supriatna thông báo.

Tư lệnh Không quân Indonesia nói rằng, trước khi quyết định mua Su-35, Bộ Quốc phòng đã tiến hành đánh giá các phương án có thể. Không quân Indonesia đã đề xuất hai phương án - tiêm kích F-16V Viper của hãng Lockheed Martin, Mỹ [đề xuất hiện đại hóa sâu F-16 sẵn có của Không quân Mỹ] và Su-35.

Các phương án khác đã không được xem xét do Không quân Indonesia không muốn thay đổi hệ thống bảo dưỡng. Theo ông Agus Supriatna, Su-35 đã được chọn do có công nghệ tiên tiến và có sự tương đồng về chủng loại với các tiêm kích Su-30MK2 hiện có trong biên chế Không quân Indonesia.

“Xuất phát từ các tính toán ngân sách hiện nay, chúng tôi chỉ có thể mua 12 Su-35. Nhưng tôi hài lòng với quyết định”, ông Agus Supriatna nói.

Có tin Không quân Indonesia đã được dành cho khoản ngân sách 41 ngàn tỷ rupi Indonesia (3,1 tỷ USD) để mua sắm máy bay trong giai đoạn 2015-2019.

Các máy bay Su-35 sẽ thay thế 16 tiêm kích F-5E/F Tiger II trong biên chế Phi đội 14 Không quân Indonesia đóng ở căn cứ không quân Iswahjudi, Đông Java.

Trước đó, ngày 19/1/2015, tờ Kommersant (Nga) đã đưa tin Nga đã ký hợp đồng máy bay lớn nhất bán 24 Su-35 trị giá không dưới 2 tỷ USD cho Trung Quốc. Như vậy, quân đội Trung Quốc đã trở thành khách hàng nước ngoài đầu tiên của Su-35, trước đó máy bay này chỉ được khai thác trong Không quân Nga.

Tổng giám đốc Tổng công ty nhà nước Sergei Chemezov đã thông báo rằng, Moskva và Bắc Kinh đã ký hợp đồng bán Su-35. Ông Chemezov nói: “Việc thương lượng dài bán Su-35 cho Trung Quốc đã hoàn tất, chúng tôi đã ký hợp đồng. Các nguồn tin trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự khẳng định, theo hợp đồng, Không quân Trung Quốc sẽ nhận được 24 máy bay có tổng trị giá gần 2 tỷ USD (khoảng 83 triệu USD/chiếc). “Trung Quốc đã chính thức trở thành khách hàng nước ngoài đầu tiên đặt mua Su-35, đây là hợp đồng chưa từng có trong lịch sử cung cấp máy bay chiến đấu”, một nguồn tin nhấn mạnh.

Hợp đồng Su-35 với Trung Quốc bao gồm cả thiết bị mặt đất và các động cơ dự phòng, gói các chương trình huấn luyện đội ngũ kỹ thuật và người lái.

Lần đầu tiên, giới quân sự Trung Quốc bày tỏ quan tâm đến Su-35 vào năm 2008 tại triển lãm Airshow China.  Lúc đó, tư lệnh không quân Trung Quốc, thượng tướng Hứa Kỳ Lượng tại gian hàng của Công ty Sukhoi đã tìm hiểu khả năng của Su-35 và đánh giá cao tính năng bay, chiến-kỹ thuật của nó. Năm 2011, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã chính thức đề nghị mua Su-35 với Cơ quan liên bang về Hợp tác kỹ thuật quân sự Nga. Cuối năm 2012, đã ký thỏa thuận sơ bộ, trong ba năm sau đó là thương lượng các điều kiện kỹ thuật và tài chính.

Việc chậm trễ là do sau khi xác định số lượng máy bay mua, Trung Quốc còn yêu cầu đưa thêm những thay đổi vào máy bay, cụ thể là trang bị thiết bị điện tử cho buồng lái. Theo một quan chức công nghiệp hàng không cao cấp Nga, hợp đồng này không trù định việc sản xuất máy bay theo giấy phép tại Trung Quốc, có nghĩa là khách hàng sẽ nhận được toàn bộ là các máy bay sẵn sàng cho sử dụng.

Hiện nay, chỉ có quân đội Nga có Su-35 - theo hợp đồng năm 2009, Không quân Nga sẽ nhận được 48 máy bay trong giai đoạn 2012-2015. Sắp tới sẽ ký hợp đồng mới mua 48 chiếc nữa. Năng lực sản xuất của Liên hiệp sản xuất máy bay Komsomolsk trên sông Amur cho phép thực hiện tất cả các hợp đồng. Nhờ các hợp đồng, nhà máy sẽ có việc làm trong mấy năm nữa.

Su-35S sản xuất loạt có số hiệu số 01 màu đỏ bay trình diễn cho phái đoàn quân sự Trung Quốc. Kubinka, ngày 16.6.2014 (Sergei Lukoyanov / russianplanes.net)
Su-35S sản xuất loạt có số hiệu số 01 màu đỏ bay trình diễn cho phái đoàn quân sự Trung Quốc. Kubinka, ngày 16.6.2014 (Sergei Lukoyanov / russianplanes.net)

Trong thời gian qua, hợp tác kỹ thuật quân sự Nga-Trung diễn ra rất mạnh mẽ. Sau thời kỳ tạm lắng trong những năm 2006-2010, các hợp đồng vũ khí lớn được ký nhiều hơn: năm 2011, trị giá các hợp đồng liên quan đến vũ khí trang bị không quân là gần 1 tỷ USD, năm 2012 hai bên ký hợp đồng lớn trị giá gần 700 triệu USD mua 140 động cơ máy bay AL-31F và hợp đồng khung về tàu ngầm điện-diesel Amur-1650 trị giá khoảng 2 tỷ USD.

Tháng 9/2014, Trung Quốc cũng là khách hàng đầu tiên mua 4 tiểu đoàn tên lửa phòng không tối tân S-400 Triumf của Nga trị giá không dưới 1,9 tỷ USD - hợp đồng này đã đưa tổng giá trị các hợp đồng ký kết trong năm đó lên đến 14 tỷ USD. Năm 2013, Trug Quốc đã mua vũ khí trang bị của Nga trị giá hơn 1,8 tỷ USD (đứng vị trí thứ tư) và từ đó luôn nằm trong số các khách hàng bự nhất của vũ khí Nga.

Su-35S sản xuất loạt có số hiệu số 01 màu đỏ bay trình diễn cho phái đoàn quân sự Trung Quốc. Kubinka, ngày 16.6.2014 (Sergei Lukoyanov / russianplanes.net)
Su-35S sản xuất loạt có số hiệu số 01 màu đỏ bay trình diễn cho phái đoàn quân sự Trung Quốc. Kubinka, ngày 16.6.2014 (Sergei Lukoyanov / russianplanes.net)

 
Ngày 8/11/2015, ông Sergei Chemezov tại triển lãm Dubai Airshow-2015 cũng cho biết, Nga và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất đang đàm phán mua bán Su-35.

Trong những năm tới, Su-35 sẽ là máy bay chiến đấu xuất khẩu chủ lực của Nga.

Su-35 là tiêm kích đa năng thế hệ 4++, là máy bay chiến đấu cuối cùng chế tạo trên mẫu Т-10S, vốn đã trở nền tảng cho họ tiêm kích Su-27/Su-30 và các biến thể của chúng. Su-35 là máy bay hoàn toàn mới với đặc điểm khí động của Su-27 và các thiết bị avionics của máy bay thế hệ 5. Theo chương trình vũ khí nhà nước hiện hành, Không quân Nga sẽ nhận được 96 Su-35S cho đến năm 2020.

Theo VND