Chiến sự Syria: Hơn 100 phiến quân đầu hàng, giao nộp hai quận ngoại ô Damascus

VietTimes -- Các chiến binh Hồi giáo cực đoan chính thức đầu hàng tại các quận ngoại ô Hamah và Qudsiyah thuộc thủ đô Damascus, giao nộp các quận này cho quân đội Syria sáng ngày 14.10.2016.
Chiến binh Hồi giáo cực đoan bắt đầu di tản khỏi vùng ngoại ô Damascus
Chiến binh Hồi giáo cực đoan bắt đầu di tản khỏi vùng ngoại ô Damascus

Những động thái này diễn ra hai tuần sau khi người dân trong quận Hamah và Qudsiyah quyết liệt  phản đối lực lượng nổi dậy, đã từ chối hòa giải với Quân đội Syria nhằm chấm dứt bạo loạn vũ trang gây chiến tranh trên vùng ngoại ô.

Dưới áp lực thúc đẩy đàm phán của đông đảo dân cư, lực lượng Hồi giáo cực đoan đồng thuận giao nộp các vùng ngoại ô đổi lại họ sẽ được vận chuyển đến tỉnh Idlib.

Ngày 14.10.2016, thỏa thuận được thực hiện, khoảng  hơn 1.200 chiến binh Hồi giáo cực đoan và gia đình được vận chuyển bằng các phương tiện của chính phủ Syria tới các địa điểm mà họ yêu cầu.

Hầu hết người dân Qudsiyah và Hamah tiếp tục định cư, bắt đầu quyền kiểm soát các cơ quan hành chính của chính quyền Syria trên các vùng ngoại ô này.

NT